Người trồng hoa màu phấn khởi vì không khí lạnh kéo dài
Những năm trước, tại Bà Rịa-Vũng Tàu từ tháng 3/2023 đã vào cao điểm mùa khô, nắng nóng. Nhưng năm nay thời tiết vẫn còn lạnh, nhất là đêm và sáng sớm. Đây là thời điểm rất thích hợp cho các loại hoa màu phát triển, hiện nông dân đang tranh thủ làm đất, xuống giống canh tác vụ mới.
Ông Phạm Văn Quang, khu phố Long An, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền cho hay, từ sau Tết Nguyên đán 2023 đến nay thời tiết thuận lợi cho việc canh tác hoa màu. Hiện hơn 7 sào đất trồng dưa của gia đình đang phát triển tốt, 15 ngày tới sẽ cho thu hoạch.
Theo ông Quang, người trồng dưa chỉ sợ mưa trái vụ, mưa nhiều sẽ làm úng dây dưa, không đậu trái. So với vụ dưa Tết vừa qua thì vụ này năng suất đạt hơn, ít sâu bệnh.

Không khí lạnh kéo dài không ảnh hưởng đến sự phát triển các loại hoa màu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Gia Khang)
"Cây dưa rất thích hợp trời lạnh, có sương mà các cây trồng khác cũng vậy, chỉ sợ gió, mưa nhiều. Thời tiết lạnh, có sương, gió thì không sao cây dưa rất dễ đậu trái. Nếu thời tiết vào dịp Tết vừa như thế này thì nông dân rất ổn, cây trái hoa màu mùa lạnh này rất tốt" - ông Quang chia sẻ.
Tương tự, ông Trần Văn Sinh, ngụ xã An Nhứt, huyện Long Điền cho biết, do thời tiết đang thuận lợi nên ông tranh thủ làm đất để xuống giống vụ lúa mùa sớm, nếu đúng thời vụ thì phải đến đầu tháng 4/2023 mới xuống giống.
Theo ông Sinh, thời tiết lạnh kéo dài không ảnh hưởng đến cây lúa, muốn đạt năng suất, ít sâu bệnh, người nông dân chỉ cần bón ít phân đạm là đạt yêu cầu.
Theo kinh nghiệm của người làm hoa màu, thời tiết se lạnh kéo dài không gây hại cho cây trái mà là thời điểm thích hợp để các loại cây trồng như dưa, lúa, cây ăn trái… sinh trưởng và phát triển. Để đạt hiệu quả, nông dân nên cân đối lượng phân bón, thường xuyên thăm đồng, xử lý sâu bệnh… thì năng suất và sản lượng cây trồng sẽ ổn định./.