Người Mông xây dựng nếp sống mới trong hôn nhân

Tảo hôn từng là vấn đề tồn tại ở nhiều bản vùng đồng bào Mông của tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên cơ sở, nhận thức của người dân đang từng bước thay đổi, góp phần đẩy lùi những hủ tục trong hôn nhân.

Anh Hờ Phái Chá, Bí thư Chi bộ bản Háng Trợ, xã Xa Dung vận động, giải thích cho thanh niên về những hệ lụy của tảo hôn.

Anh Hờ Phái Chá, Bí thư Chi bộ bản Háng Trợ, xã Xa Dung vận động, giải thích cho thanh niên về những hệ lụy của tảo hôn.

Tại xã Xa Dung, câu chuyện phòng, chống tảo hôn vẫn còn nhiều trăn trở. Dù vậy, nếu so với nhiều năm trước, địa phương đã có những chuyển biến tích cực, nhất là không còn xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết thống.

Gắn bó nhiều năm với công tác phụ nữ ở cơ sở, chị Dương Thị Ní, Chi hội trưởng Phụ nữ bản Trống Mông hiểu rõ những hệ lụy mà tảo hôn để lại. Theo chị, nhiều cặp vợ chồng kết hôn khi còn quá trẻ nên thiếu kiến thức và kỹ năng chăm sóc con, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, sự phát triển của trẻ em cũng như chất lượng cuộc sống gia đình.

Để từng bước thay đổi nhận thức của người dân, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở Xa Dung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Anh Hờ Phái Chá, Bí thư Chi bộ bản Háng Trợ cho biết, nội dung về Luật Hôn nhân và Gia đình thường xuyên được lồng ghép trong các cuộc họp bản, sinh hoạt đoàn thể và các buổi tuyên truyền tại trường học. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của phong tục tập quán, một số trường hợp nam nữ tự tìm hiểu, yêu đương rồi đưa nhau về sống chung khi chưa đủ tuổi kết hôn vẫn còn xảy ra, gây khó khăn cho công tác vận động.

Theo anh Lầu A Pó, đảng viên bản Cồ Dề, bên cạnh công tác tuyên truyền, trách nhiệm của gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khi cha mẹ quan tâm, định hướng và kiên quyết ngăn chặn việc kết hôn sớm, nguy cơ tảo hôn sẽ giảm đáng kể. Chính vì vậy, đội ngũ đảng viên trong bản luôn kiên trì đến từng hộ gia đình để vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ những hệ lụy của việc kết hôn khi chưa đủ tuổi.

Không chỉ ở Xa Dung, tại xã Na Son, nhiều đảng viên đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện nếp sống tiến bộ. Ông Vàng Phá Sình, đảng viên bản Keo Lôm 3 chia sẻ: “Tôi luôn xác định phải gương mẫu trước để con cháu và bà con noi theo. Các con trong gia đình đều được học hành đầy đủ, không ai kết hôn khi chưa đủ tuổi. Trong các buổi họp bản, sinh hoạt chi bộ, tôi cũng thường xuyên tuyên truyền để bà con từng bước xóa bỏ tảo hôn và những tập tục lạc hậu”.

Những chuyển biến tích cực đó cũng đang hiện hữu tại xã Pu Nhi - nơi có đông đồng bào Mông sinh sống. Ở các bản Dư O, Nậm Ngám, Tìa Mùng, đội ngũ đảng viên cơ sở đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ trong hôn nhân.

Từ sự vận động kiên trì của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ đảng viên, nhiều gia đình đã thay đổi nhận thức, chú trọng hơn đến việc học tập, học nghề của con em trước khi lập gia đình. Gia đình anh Sùng A Thi, bản Nậm Ngám là một trong những điển hình như vậy. Anh Thi cho biết: “Gia đình tôi luôn động viên các con phấn đấu học để có việc làm ổn định. Khi đủ tuổi, đủ điều kiện mới tính đến chuyện lập gia đình”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Pu Nhi, đội ngũ đảng viên không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, giảm nghèo mà còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua vai trò nêu gương, nhiều đảng viên đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân, từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các hủ tục lạc hậu ở cơ sở.

Thực tế có thể thấy, ở đâu đội ngũ đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, ở đó công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đạt hiệu quả rõ nét. Từ những việc làm cụ thể như động viên con em đến trường, tuyên truyền trong các buổi họp bản, kiên trì giải thích để người dân hiểu và làm theo, nhận thức của đồng bào Mông đang từng bước chuyển biến tích cực.

Những hủ tục trong hôn nhân dần được đẩy lùi, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới, nâng cao chất lượng dân số và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững ở các bản làng vùng cao.

A Chư

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/nguoi-mong-xay-dung-nep-song-moi-trong-hon-nhan