Người đàn ông trộm tàu cao tốc ở Phú Quốc lĩnh 12 năm tù

Hết tiền, Việt kéo trộm chiếc ca nô giá trị hơn 800 triệu đồng về cất giấu, khi đang phủ lên màu sơn khác để bán thì bị phát hiện.

Ngày 25/8, TAND Kiên Giang xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Đặng Quốc Việt (33 tuổi) ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Đặng Quốc Việt - người trộm hai chiếc tàu cao tốc.

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài nên Việt đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đem bán. Vào khoảng 22h, ngày 18/4/2022, Việt điều khiển xuồng máy (đã lấy trộm trước đó của người khác) chạy đến khu vực Bãi Xếp Nhỏ, khu phố 2, phường An Thới, thành phố Phú Quốc tìm tàu cao tốc chở khách (ca nô) để lấy trộm.

Quá nửa đêm ngày 19/4/2022, Việt phát hiện một chiếc ca nô có gắn máy xăng hiệu Yamaha, giá trị khoảng 800 triệu đồng đang neo đậu không người trông giữ. Việt lén dùng xuồng kéo trộm về Bãi Trường (thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc) đậu gần một chiếc ca nô khác mà Việt đã lấy trộm trước đó để cất giấu.

Sáng hôm sau, Việt lấy sơn để sơn lại chiếc ca nô vừa lấy trộm với ý định tránh bị phát hiện khi bán thì bị công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Việt khai nhận, ngoài vụ trộm nói trên, Việt đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm được hai vỏ máy, một chiếc ca nô và một chiếc thúng composite trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Trong đó Việt đã bán được một vỏ máy và một máy xăng được 3,4 triệu đồng.

Theo kết quả giám định, tổng thiệt hại theo kết quả định giá tài sản do Việt gây ra sau năm vụ trộm là trên một tỷ đồng.

Phương Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-ong-trom-tau-cao-toc-o-phu-quoc-linh-12-nam-tu-d601721.html