Người đàn ông bị bỏng cấp độ hai toàn thân khi sử dụng thuốc xịt côn trùng

Sự việc của người đàn ông khiến dư luận xôn xao.

Mới đây, tại Miaoli, một người đàn ông họ Chen đã bị bỏng cấp hai toàn thân sau khi sử dụng thuốc xịt côn trùng dạng lạnh trong gara nhà mình. Sự cố xảy ra khi một con muỗi bay vào đèn bắt muỗi, tạo ra tia lửa và làm thuốc xịt bốc cháy ngay lập tức, gây bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể. Sự việc này gợi nhớ đến một vụ tai nạn tương tự xảy ra tại Taichung chỉ 18 ngày trước.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng các loại thuốc xịt côn trùng chứa dung môi hữu cơ là chất cực kỳ dễ cháy. Khi sử dụng, cần tránh xa nguồn lửa và thiết bị điện. Nếu không may bị bỏng, việc rửa sạch vùng da bị thương bằng nước sạch và làm mát kịp thời là biện pháp cần thiết để giảm mức độ tổn thương.

Theo giáo viên hóa lý Lin Minze: "Những thiết bị tạo dòng điện như đèn bắt muỗi hay vợt điện đều nên tránh sử dụng gần thuốc xịt côn trùng". Ông cảnh báo người dân cần cẩn trọng tuyệt đối khi sử dụng các sản phẩm này.

Theo đó, Chen đã cầm hai bình thuốc xịt côn trùng dạng lạnh để phun khi thấy muỗi trong gara. Tuy nhiên, một con muỗi vô tình bay vào đèn bắt muỗi, tạo tia lửa làm bốc cháy bình xịt và lan sang người ông. Vụ nổ nhỏ này đã khiến bàn tay, các ngón tay, đôi chân từ bắp chân đến mắt cá và lòng bàn chân, cùng một phần khuôn mặt của Chen bị bỏng.

Vợ của Chen chia sẻ rằng họ nghĩ thuốc xịt dạng lạnh chỉ có tác dụng làm mát, không ngờ việc phun cùng lúc nhiều bình lại có thể phản ứng nguy hiểm khi gặp tia lửa. Ngay sau khi xảy ra sự cố, họ đã dùng nước rửa sạch vùng bị thương và chườm đá liên tục khoảng 2 tiếng trước khi đưa Chen đến phòng cấp cứu.

Lin Minze giải thích, thuốc xịt côn trùng sử dụng khí propan lỏng (LPG) làm chất đẩy, đây là chất dễ cháy khi gặp nguồn lửa. Khi xịt dưới áp lực cao, nếu gần điện hoặc lửa, thuốc có thể bốc cháy ngay lập tức.

Đội cứu hỏa Taichung cũng nhấn mạnh nguyên tắc "Rửa - Tháo - Ngâm - Đậy - Gửi" khi sơ cứu bỏng. Trước khi gọi 119, cần rửa sạch dung dịch thuốc xịt còn dính trên da bằng nước sạch và làm mát da để giảm nguy cơ tổn thương nặng.

Sự cố tại Miaoli là lời cảnh tỉnh cho người dân: thuốc xịt côn trùng tuy phổ biến và tiện lợi nhưng không thể sử dụng tùy tiện. Cần tuyệt đối tránh xa nguồn lửa, thiết bị điện và đảm bảo an toàn cho bản thân.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-bi-bong-toan-than-khi-su-dung-thuoc-xit-con-trung-202508301955316428.html