Người dân Hòa Bắc tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí, hung khí

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và của Trưởng Công an huyện Hòa Vang, tối ngày 12/7/2024 Công an xã Hòa Bắc phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT).

Người dân tư nguyện giao nộp nhiều vũ khí, hung khí cho Công an và chính quyền địa phương

Người dân tư nguyện giao nộp nhiều vũ khí, hung khí cho Công an và chính quyền địa phương

UBND xã Hòa Bắc khen thưởng các cá nhân có thành tích vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

UBND xã Hòa Bắc khen thưởng các cá nhân có thành tích vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tham dự buổi tuyên truyền có lãnh đạo UBND xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã, lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, Chi bộ, Ban nhân dân 7 thôn, các thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và đông đảo bà con nhân dân xã Hòa Bắc. Tại buổi tuyên truyền Trung tá Lê Văn Tư - Trưởng Công an xã đã phổ biến một số quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và thông báo về tình hình phạm pháp hình sự liên quan đến VK, VLN, CCHT trên địa bàn thành phố và xã Hòa Bắc. Bà Dương Thị Lệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hòa Bắc thay mặt cho các ban, ngành, đoàn thể xã phát động, kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân xã Hòa Bắc tích cực tuyên truyền, vận động, tố giác, đấu tranh với vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và thực hiện ký cam kết của đại diện Ban nhân dân 7 thôn.
Ngay tại buổi tuyên truyền Công an xã đã tiếp nhận từ lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và nhân dân các thôn 4 súng tự chế và 9 dao, kiếm các loại. Ban tổ chức cũng đã trao 11 suất quà cho các cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động và giao nộp VK, VLN, CCHT trong thời gian qua.

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nguoi-dan-hoa-bac-tu-nguyen-giao-nop-nhieu-vu-khi-hung-khi-post298003.html