Người dân châu Âu hoài nghi với kế hoạch gửi quân đến Ukraine
Lãnh đạo các nước châu Âu thừa nhận, họ không dễ dàng thuyết phục người dân trong nước ủng hộ kế hoạch triển khai quân đội đến Ukraine để đảm bảo an ninh cho Kiev sau khi chấm dứt chiến sự nếu không có cam kết rõ ràng từ phía Mỹ.

Người dân châu Âu hoài nghi với kế hoạch gửi quân đến Ukraine. Ảnh: carnegieendowment.org
Dư luận tại nhiều quốc gia châu Âu đang bày tỏ sự hoài nghi và lo ngại trước đề xuất đưa binh sĩ tới Ukraine sau khi Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận hòa bình.
Nguyên nhân chính được cho là do lo ngại cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga và kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine chưa nhận được cam kết chắc chắn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Theo truyền thông Mỹ, một số lãnh đạo các nước Tây Âu đang cân nhắc kế hoạch điều hàng nghìn binh sĩ tới Ukraine nhằm đảm bảo an ninh hậu chiến. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân châu Âu do lo ngại việc đưa binh sĩ châu Âu đến Ukraine có thể đẩy quân đội các nước trong khu vực vào tình thế nguy hiểm.
Các quan chức EU giấu tên thừa nhận rằng việc thuyết phục công chúng là rất khó nếu không có cam kết rõ ràng từ Mỹ về việc hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi chấm dứt chiến tranh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố Washington sẽ không cử bộ binh đến Ukraine, nhưng vẫn để ngỏ khả năng hỗ trợ quân sự bằng các hình thức khác.
Tại Đức và Italia, sự phản đối của người dân khá mạnh, phần nào bắt nguồn từ ký ức lịch sử của Thế chiến II. Theo kết quả khảo sát của tổ chức Insa tại Đức, 56% người dân nước này không ủng hộ kế hoạch gửi quân đội đến Ukraine.
Tại Pháp, cuộc khảo sát của Elabe hồi tháng 3 cho thấy 67% người dân ủng hộ triển khai quân đội đến Ukraine nếu đạt được thỏa thuận hòa bình, trong khi 68% người dân Pháp phản đối trong trường hợp không có thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Trong khi đó, người dân Anh nhìn chung ủng hộ đề xuất đưa binh sĩ đến Ukraine, song một số cuộc thăm dò mới nhất cho thấy họ vẫn dè dặt trước nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng khẳng định, nước này chỉ triển khai quân đội đến Ukraine nếu nhận được “đảm bảo an ninh” từ Mỹ, điều mà chính quyền Washington đến nay chưa đưa ra bất kỳ cam kết chính thức nào.
Về phần mình, Điện Kremlin tái khẳng định lập trường cứng rắn trước các tin tức về khả năng các nước châu Âu điều quân đến Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/8 tuyên bố, Moscow phản đối tất cả các đề xuất liên quan đến việc triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine, đặc biệt là các quốc gia thành viên NATO, đồng thời nhấn mạnh việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc xung đột hiện tại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, sự hiện diện của lực lượng NATO trên lãnh thổ Ukraine, dù dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong vai trò gìn giữ hòa bình, sẽ bị Moscow coi là một hành động thù địch.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/8 nói rằng Moscow sẽ không chấp nhận việc quân đội NATO hiện diện tại Ukraine, đồng thời khẳng định điều này sẽ khiến cuộc xung đột leo thang vượt tầm kiểm soát.
Trong một diễn biến liên quan, báo Anh dẫn lời ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết phương Tây đang thảo luận khả năng triển khai từ 4 đến 5 lữ đoàn tại Ukraine, trong khuôn khổ nhóm có tên gọi “Liên minh tự nguyện vì Kiev”. Các lữ đoàn này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía Mỹ, bao gồm hỗ trợ hậu cần, công nghệ giám sát, hoặc phòng không.
Theo ông Yermak, cuộc gặp gần đây tại Washington giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Trump và một số nhà lãnh đạo châu Âu đã giúp làm rõ vấn đề đảm bảo an ninh cho KIev, cũng như khả năng Ukraine tiếp cận vũ khí Mỹ thông qua các cơ chế tài chính của châu Âu.
Trước đó, truyền thông Mỹ tiết lộ, khoảng 10 nước đã sẵn sàng gửi quân đến Ukraine để đảm bảo an ninh sau khi chấm dứt cuộc xung đột hiện tại với Nga. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, kế hoạch đưa quân đội châu Âu đến Ukraine sẽ tiếp tục gây chia rẽ trong nội bộ EU và là một rủi ro chính trị lớn đối với các chính phủ liên quan.