Người con của bản làng

Sinh ra và lớn lên tại xã biên giới Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang, anh Vàng Seo Páo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phụ trách đoàn thanh niên xã Pà Vầy Sủ thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà người dân nơi đây phải trải qua. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, chàng trai ấy đang ngày ngày thầm lặng góp sức mình vào xây dựng bản làng và hết mình vì cộng đồng.

Đồng hành cùng các em nhỏ

Sinh ra và lớn lên ở nơi biên cương gian khó, anh Vàng Seo Páo đã chứng kiến nhiều em nhỏ phải bỏ học vì gia đình khó khăn, không có đủ điều kiện đến trường. Đặc biệt, mỗi khi bắt gặp những ánh mắt ngây thơ nhìn các bạn đi học, nô đùa vui vẻ cùng thầy cô và bạn bè trong khi mình phải lên nương của các em nhỏ lại khiến anh Páo cảm thấy xót xa. Tháng 10 - 2021, Vàng Seo Páo trở thành Bí thư Đoàn xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cũ. Từ đây, Páo thêm cơ hội được giúp đỡ các em nhỏ trên địa bàn bằng những hành động cụ thể.

Chân dung anh Vàng Seo Páo, Phó Chủ tịch UBMTTQ phụ trách Đoàn thanh niên xã Pà Vầy Sủ.

Chân dung anh Vàng Seo Páo, Phó Chủ tịch UBMTTQ phụ trách Đoàn thanh niên xã Pà Vầy Sủ.

Tận dụng phát triển của công nghệ, Vàng Seo Páo bắt đầu sử dụng mạng xã hội kêu gọi nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân và nhận được sự ủng hộ của nhiều người trên cả nước. Ban đầu, những chuyến thiện nguyện anh kêu gọi chủ yếu mọi người chỉ tặng sách vở, quần áo cho các em nhỏ. Nhưng nhận thấy như vậy chưa đủ để có thể tạo điều kiện tốt nhất giúp các em đến trường, anh chủ động lên ý tưởng và xây dựng Dự án “Quỹ nuôi em - vui đến trường” để hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tháng 2-2024, Dự án chính thức được thực hiện, từ số tiền mọi người ủng hộ vào nguồn quỹ, hiện Dự án đang nhận đỡ đầu cho 12 em nhỏ, mỗi em được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng. Vào ngày 15 hằng tháng, không kể là nắng hay mưa, anh Páo bỏ công sức vượt núi băng rừng đi đến từng nhà của 12 em để trao tiền hỗ trợ.

Là gia đình có 3 con nhỏ được hỗ trợ từ dự án “Quỹ nuôi em - vui đến trường”, chị Giàng Thị Say, thôn Khấu Xỉn, xã Pà Vầy Sủ chia sẻ: “Chồng mất sớm, một mình tôi chăm lo cho các con, gia đình khó khăn tưởng chừng không thể để các con đến trường. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ từ Quỹ mà anh Páo kêu gọi, các con không phải nghỉ học, được đi học các con vui lắm”.

Từ khi Dự án “Quỹ nuôi em - vui đến trường” do Vàng Seo Páo được triển khai, trên địa bàn xã không còn tình trạng các em bỏ học, nhờ đó công tác giáo dục tại địa phương từng bước được nâng cao. Còn với anh Páo, nụ cười của các em chính là nguồn động lực giúp anh quên đi những khó khăn, mệt mỏi và kiên trì với việc làm của mình.

Anh Vàng Seo Páo hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Pà Vầy Sủ.

Anh Vàng Seo Páo hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Pà Vầy Sủ.

Cùng người dân vượt khó

Xã Pà Vầy Sủ có tỷ lệ đồng bào dân tộc Mông sinh sống cao, người dân nơi đây phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Hiểu rõ điều này, Vàng Seo Páo đã chủ động tìm kiếm các nguồn hỗ trợ tặng vật nuôi, cây trồng để tạo sinh kế giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã có thêm hướng đi trong phát triển kinh tế để thoát cái đói nghèo đã bủa vây nhiều năm nay.

Bằng việc làm cụ thể, tháng 1 - 2025, anh Páo kết hợp cùng đoàn thanh niên kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ tặng gia đình anh Giàng Seo Vảng, thôn Thèn Ván có hoàn cảnh khó khăn khi anh Vảng bị khuyết tật mù cả hai mắt, vợ bỏ đi hiện đang sinh sống cùng 2 con nhỏ một cặp bò sinh sản. Tháng 6 - 2025, anh triển khai dự án tặng hơn 6.000 cây Sa Nhân cho 5 hộ nghèo trồng tại khu vực đường biên giới thuộc khu vực thôn Thào Chư Ván gắn với phát triển kinh tế và bảo vệ rừng.

Anh Vàng Seo Páo và các mạnh thường quân trao tặng cờ tổ quốc cho người dân thôn Thào Chư Ván, xã Pà Vầy Sủ.

Anh Vàng Seo Páo và các mạnh thường quân trao tặng cờ tổ quốc cho người dân thôn Thào Chư Ván, xã Pà Vầy Sủ.

Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, Vàng Seo Páo còn thường xuyên kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ nhân dân tại 7/7 thôn của xã Pà Vầy Sủ cũ về nhu yếu phẩm phục vụ cho cuộc sống hằng ngày; tham gia nhiệt tình hỗ trợ các hộ dân trong Chương trình xóa nhà tạm; thực hiện Chương trình Thắp sáng vùng cao tại hai thôn Tả Lử Thận, Seo Lử Thận; Dự án “Màu cờ - Màu tổ quốc” trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân thuộc 4 thôn giáp đường biên giới Việt - Trung của xã.

Ngoài việc tích cực kêu gọi các nguồn xã hội hóa, Vàng Seo Páo còn là một tuyên truyền viên tiêu biểu của xã Pà Vầy Sủ. Với lợi thế là người địa phương, biết tiếng dân tộc và am hiểu phong tục, tập quán, anh Páo luôn tích cực tuyên truyền cho người dân, đội ngũ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn nắm được các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; tìm tòi thêm nhiều mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế để giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã tham khảo và áp dụng vào thực tiễn.

Đặc biệt, sau khi Chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, trên cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phụ trách đoàn thanh niên, Vàng Seo Páo luôn có mặt hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, cài đặt và sử dụng VneID, Cổng Dịch vụ công quốc gia; xây dựng kế hoạch các hoạt động phong trào của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn...

Chị Lý Thị Nghì, thôn Cốc Pài, xã Pà Vầy Sủ chia sẻ: “Tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để đổi giấy phép lái xe, tại đây tôi được anh Páo hỗ trợ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu. Được anh Páo hỗ trợ, việc thực hiện chuyển đổi giấy phép lái xe của tôi diễn ra nhanh hơn”.

Là người “nói ít, làm nhiều” và “đâu khó, Páo có mặt” nên những việc làm của Vàng Seo Páo không ồn ào, tưởng như bình thường nhưng lại rất ý nghĩa. Vàng Seo Páo là tấm gương sáng thể hiện rõ trách nhiệm của sức trẻ trong xây dựng quê hương, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và là chỗ dựa tinh thần quý giá với người dân nơi vùng biên.

Hồng Nhung

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/phong-su/202507/nguoi-con-cua-ban-lang-2d0364a/