Người Chính trị viên gương mẫu, trách nhiệm với công việc
Trung tá Ngô Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Hợp, BĐBP Nghệ An là người cán bộ năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Anh là hạt nhân đoàn kết đơn vị, dám nghĩ, dám làm và luôn gương mẫu, tận tụy với công việc, từ đó, cùng với cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tá Ngô Văn Thiện (bên trái) thường xuyên xuống bản nắm tình hình và thăm hỏi, động viên nhân dân. Ảnh: Vi Hợi
Trung tá Ngô Văn Thiện sinh ra và lớn lên ở quê biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ngay từ nhỏ, anh luôn ước mơ đi theo con đường binh nghiệp của người cha. Năm 2001, anh trúng tuyển vào Học viện Biên phòng. Ra trường năm 2007, anh được điều động về BĐBP Nghệ An và sau đó, trải qua nhiều đơn vị công tác. Đầu năm 2022, anh được cấp trên bổ nhiệm giữ chức vụ Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Hợp.
Đồn Biên phòng Tam Hợp đứng chân trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Xã Tam Hợp có nhiều thành phần dân tộc anh em, đời sống nhân dân còn vô vàn khó khăn, hệ thống chính trị ở các thôn, bản chưa mạnh. Chính vì vậy, ngay từ khi về nhận nhiệm vụ, Trung tá Ngô Văn Thiện đã cùng Đảng ủy, chỉ huy đơn vị phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Trung tá Ngô Văn Thiện đã cùng Đảng ủy, chỉ huy đồn phối hợp với địa phương xây dựng và đưa vào triển khai mô hình “Nhà thiện nguyện, ai cần đến lấy - ai có sẻ chia” và triển khai nhiều chương trình hiệu quả như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, xây dựng mô hình sinh kế quân - dân “Đồng hành cùng nông dân vượt khó thoát nghèo”... Nhờ đó, đã huy động được hàng tỷ đồng giúp dân làm nhà ở, chăm sóc vật nuôi, cây trồng, làm cầu dân sinh, nước sinh hoạt, hỗ trợ sách giao khoa cho học sinh và trang thiết bị trường học, điện thắp sáng đường đi trong bản...
Cô Lương Thị Luyện, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tam Hợp cho biết: “Nhiều lần đến thăm trường, biết được nhà trường còn thiếu thốn đủ thứ, các em học sinh còn nghèo khó, vừa qua, Trung tá Ngô Văn Thiện đã kêu gọi, vận động giúp nhà trường 6 ti vi, 1 giếng khoan, 100% sách giáo khoa cho học sinh và đang nhận đỡ đầu 3 em học sinh nghèo. Ngoài ra, hàng năm, Đồn Biên phòng Tam Hợp đều có học bổng và quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giúp nhà trường xây dựng ký túc xá học sinh ngăn nắp, an toàn, hỗ trợ nhà trường tổ chức “Tết biên cương” cho các em học sinh bán trú. Nhà trường rất biết ơn anh Thiện và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp”.
Còn ông Xồng Bá Lỳ, Bí thư Chi bộ bản Huồi Sơn xúc động nói: "Bản Huồi Sơn chúng tôi còn khó khăn, nhiều hộ gia đình không đủ tiền làm nhà ở. Từ khi bộ đội Thiện về đây, bà con được giúp đỡ nhiều lắm. Ai chưa có nhà thì Đồn Biên phòng Tam Hợp cùng với chính quyền địa phương kêu gọi hỗ trợ kinh phí giúp làm nhà, các hộ nghèo thì được bộ đội hướng dẫn trồng rừng, nuôi gà, nuôi lợn, nhà thiếu vốn được bộ đội tặng bò giống để nuôi. Ngoài ra, các anh còn nhận nuôi những em học sinh nghèo, tặng các em quần áo, sách vở”.
Để giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Hợp đã cử 4 đảng viên về sinh hoạt tại các địa bàn xung yếu, phối hợp bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp 24 đảng viên mới, củng cố 12 tổ chức đảng, đoàn thể. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp hồ hởi khoe: “Nhờ có sự giúp đỡ của Đảng ủy Đồn Biên phòng Tam Hợp và cá nhân đồng chí Ngô Văn Thiện, địa phương chúng tôi từ xã biên giới khó khăn nhất của huyện Tương Dương đã cơ bản ổn định đời sống, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hệ thống chinh trị từ xã đến bản luôn được củng cố, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Trong cuộc sống đời thường, Trung tá Ngô Văn Thiện là người khiêm tốn, hòa đồng, quan tâm, chăm lo và sẵn sàng giúp đỡ đồng đội và mọi người. Đối với các phong trào đơn vị phát động, anh là đầu tàu năng động, nhiệt tình, sôi nổi, dẫn dắt đơn vị và là điểm tựa đối với các chiến sĩ trẻ. Trung tá Ngô Văn Thiện tâm sự: “Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện, cùng đồng đội phấn đấu thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, đặc biệt là đoàn kết chặt chẽ, kiên trì, nỗ lực, vượt mọi khó khăn, thi đua phấn đấu trong học tập, công tác”.