Ngoại trưởng Ukraine: Sự bảo đảm sống còn duy nhất của Ukraine là hỗ trợ của nước ngoài

Ngày 8/1, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko cho biết, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đang hy vọng nhận được viện trợ quân sự từ Đức.

Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko. (Nguồn: Reuters)

Bài phỏng vấn ông Prystaiko trên tờ Bild của Đức được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine có đoạn: "Đức là một trong những nhà xuất khẩu vũ khí mạnh nhất trên thế giới, dù họ có chính sách đối ngoại ôn hòa. Chúng tôi cũng cần những vũ khí đó."

Tuy nhiên, Ukraine gặp phải khó khăn khi muốn mua vũ khí Đức: "Mỗi khi các công ty của chúng tôi tìm cách ký hợp đồng với các doanh nghiệp Đức, những thỏa thuận đó cuối cùng đều tan biến vì những lý do chính trị. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi trong tương lai… Chúng tôi, có lẽ không lý tưởng, song là quốc gia hoàn toàn dân chủ, đã buộc phải tự bảo vệ mình”.

Ông Prystaiko cũng lưu ý, sự bảo đảm sống còn duy nhất của Ukraine là hỗ trợ của nước ngoài, cũng như duy trì áp lực quốc tế và các lệnh trừng phạt quốc tế (nhằm vào Nga).

Cuối tháng 12/2019, ông Prystaiko cho biết, Đức đã từ chối cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, song bày tỏ hy vọng Berlin sẽ xem xét lại quyết định đó.

Đức trước đó đã phân bổ một triệu Euro cho Kế hoạch hành động của Hội đồng châu Âu dành cho Ukraine. Hồi tháng 5/2019, Đức đã cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trị giá 82 triệu Euro.

Thế Việt

(theo Uawire)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-ukraine-su-bao-dam-song-con-duy-nhat-cua-ukraine-la-ho-tro-cua-nuoc-ngoai-107455.html