Việc UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị văn hóa của người dân Việt Nam.
Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật làm gốm của người Chăm sẽ được UNESCO xem xét, thẩm định đề cử vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chia sẻ với TG&VN, PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ủy viên Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho biết, Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái.
Là hình thức kết nối ước vọng của con người với thế giới thần linh, Xòe lâu nay đã là hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần của cộng đồng người Thái.
Chương trình nghệ thuật 'Xòe Thái – Tinh hoa miền di sản' với sự tham gia của trên 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, trong đó, màn đại xòe diễn ra với quy mô 2.022 người.
Tối 24/9, tại sân vận động Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái và các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xòe Thái' vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại sự kiện.
Tối 24/9, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xòe Thái' vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.