Nghề phụ hái ra tiền giúp các ngôi sao Trung Quốc thành triệu phú

Nhờ vào danh tiếng trong giới giải trí, nhiều ngôi sao như Châu Kiệt Luân, Hàn Hàn, Trần Hách, Lý Tiểu Lộ, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau. Mỗi năm, họ thu về hàng chục triệu USD ngoài các hoạt động giải trí.

Theo Sohu, giới giải trí Hoa ngữ có nhiều ngôi sao là triệu phú. Bên cạnh mức thù lao khủng từ các hoạt động nghệ thuật như đóng phim, tổ chức buổi hòa nhạc, tham dự sự kiện, sản xuất phim ảnh, nhiều nghệ sĩ như Huỳnh Hiểu Minh, Trịnh Khải, Trần Hách còn đầu tư đa ngành nghề, đặc biệt là ẩm thực, nhà hàng. Nghề phụ mang lại cho họ nguồn thu lớn hàng chục triệu USD mỗi năm, khiến các diễn viên không còn phụ thuộc vào việc đóng phim.

Nhà văn, đạo diễn Hàn Hàn có hơn 60 nhà hàng

Hàn Hàn là nhà văn nổi tiếng tại Trung Quốc, từng được tạp chí Time (Mỹ) bình chọn vào danh sách 100 nhân vật có sách ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu trong năm 2010. Nhiều tác phẩm của anh đã được chuyển thể thành phim và thành công như Tứ hải, Phi trì nhân sinh, Đạp gió rẽ sóng...

Bên cạnh đó, Hàn Hàn còn mở một nhà hàng tại Thượng Hải vào năm 2014, sau đó mở rộng nhanh chóng và có tới 60 chi nhánh khắp toàn quốc. Việc kinh doanh nhà hàng giúp Hàn Hàn thu lợi hàng trăm triệu NDT mỗi năm. Bên cạnh đó, đạo diễn sinh năm 1982 còn là tay đua xe, mở hiệu sách, là nhà sản xuất phim.

Đạo diễn, nhà văn Hàn Hàn bên cạnh Lâm Chí Dĩnh, cả hai có chung niềm đam mê đua xe.

Trịnh Khải một ngày kiếm 95 triệu USD

Nam diễn viên Trịnh Khải từng tiết lộ ngày anh kiếm được nhiều nhất trong đời là hơn 700 triệu NDT (hơn 95 triệu USD). Đó là khi công ty điện ảnh và truyền hình do Trịnh Khải mở được tập đoàn Hoa Nghị mua lại. Ngoài ra, Trịnh Khải còn mở một hộp đêm lớn, có tiếng tại Thượng hải với diện tích 3.000 m2. Chỗ ngồi VIP trong hộp đêm có giá khởi điểm là 20.000 NDT (2.700 USD), chai rượu đắt nhất có thể lên tới 150.000 NDT (hơn 20.000 USD). Nhờ vào đó, nam diễn viên không đi đóng phim nhiều vẫn có nguồn thu nhập dồi dào.

Nam diễn viên Trịnh Khải và bà xã Miêu Miêu ít đóng phim nhưng vẫn có thu nhập tốt.

Tạ Đình Phong kiếm tiền từ niềm đam mê nấu ăn

Nam diễn viên Tạ Đình Phong nổi tiếng với niềm yêu thích nấu ăn. Do đó, anh còn thực hiện chương trình 12 đạo Phong vị để đi tìm kiếm các món ăn địa phương đặc biệt. Ngoài ra, Tạ Đình Phong còn kinh doanh chuỗi nhà hàng, sản xuất các loại bánh, đồ uống riêng. Tạ Đình Phong còn sở hữu một công ty hiệu ứng đặc biệt, được biết đến là một trong những công ty kỹ xảo tốt nhất Trung Quốc. Nhờ đó, khối tài sản ròng của Tạ Đình Phong lên tới 150 triệu USD.

Tạ Đình Phong không chỉ học nấu ăn, mở cửa hàng mà còn có tham vọng quảng bá ẩm thực Trung Quốc với thế giới.

Hồ Hải Tuyền sở hữu hơn 50 công ty

Nam ca sĩ Hồ Hải Tuyền được đánh giá là nhân vật tiêu biểu trong giới kinh doanh Trung Quốc. Anh sở hữu 57 công ty dưới tên mình, trở thành một trong những nghệ sĩ có số lượng công ty lớn nhất giới giải trí. Ngay từ năm 2006, Hồ Hải Tuyền đã thành lập hãng thu âm riêng, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, quỹ đầu tư, chăm sóc y tế... Anh còn là ông chủ đứng sau "ông hoàng son môi" Lý Giai Kỳ và là người sáng lập thương hiệu trà sữa nổi tiếng BenGong's Tea (Trà của Bổn Cung).

Nam ca sĩ Hồ Hải Tuyền mát tay đầu tư.

Huỳnh Hiểu Minh đầu tư hơn 40 công ty

Một ông chủ nổi tiếng khác trong giới giải trí là Huỳnh Hiểu Minh. Nam diễn viên Thần điêu đại hiệp sở hữu hơn 40 công ty khác nhau. Năm 2010, anh đầu tư vào ngành sản xuất rượu vang và đã giới thiệu một số nhà máy rượu vang nổi tiếng tới bán đấu giá tại Trung Quốc đại lục, thu về 15 triệu NDT. Huỳnh Hiểu Minh còn đầu tư sân golf, bệnh viện. Theo Sohu, chỉ nhờ các hoạt động kinh doanh phụ, tài sản ròng của Huỳnh Hiểu Minh vượt quá 100 triệu USD.

Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng là ông chủ giàu có phóng khoáng trong giới giải trí Hoa ngữ.

Châu Kiệt Luân đầu tư ngành nào cũng thắng lớn

"Ông hoàng nhạc pop châu Á" Châu Kiệt Luân sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ các hoạt động nghệ thuật, do đó Jay Chou đầu tư vào các ngành với sở thích cá nhân. Nam ca sĩ mở một cửa hàng đồ cổ, thành lập hãng thời trang, tai nghe riêng có tên PHANTACi. Anh còn kinh doanh một thương hiệu trà sữa vì yêu thích thứ nước uống này.

Bên cạnh đó, Châu Kiệt Luân còn chi 18 triệu NDT (2,4 triệu USD) để mở một phòng thể thao điện tử ở Thâm Quyến với chi phí phòng VIP lên tới 300 NDT/giờ. Nam nghệ sĩ đầu tư 30 triệu NDT (4,1 triệu USD) để mở KTV ở Tây An. Trong năm đầu tiên, phòng Karaoke này đã mang về cho Châu Kiệt Luân doanh thu 23 triệu NDT (khoảng 3,1 triệu USD). Anh cũng đồng sáng lập công ty âm nhạc với hai nghệ sĩ khác là Dương Tuấn Quang và Phương Chu Sơn. Kinh doanh nhiều ngành nghề nên Châu Kiệt Luân thường được gọi là "Chu tổng".

Châu Kiệt Luân chủ yếu đầu tư vào những mặt hàng anh yêu thích.

A Tín của Mayday là ông chủ chuỗi cửa hàng quần áo

Nam ca sĩ A Tín của nhóm nhạc Mayday cũng là nghệ sĩ giỏi kinh doanh. Ngoài việc sáng tác và tổ chức concert, A Tín còn thành lập thương hiệu thời trang riêng. Ở thời kỳ đỉnh cao, A Tín sở hữu hơn 40 cửa hàng bán trang phục, bên cạnh đó còn có các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng bán đồ ăn sáng. A Tín còn có cổ phần trong hãng thu âm đa quốc gia Believe Music, ký hợp đồng hợp tác quản lý với nhiều ca sĩ trẻ.

Nam ca sĩ A Tín có thương hiệu thời trang riêng.

Trần Hách nổi tiếng với chuỗi cửa hàng lẩu

Nam diễn viên Trần Hách cùng Diệp Nhất Thiến, Chu Trinh từng hợp tác mở quán lẩu Hiền Hợp Trang từng nổi danh khắp Trung Quốc, được nhiều đối tác nhượng quyền, có thời điểm lên tới 700 cửa hàng, mang về cho Trần Hách hơn 400 triệu NDT (gần 55 triệu USD) tiền phí nhượng quyền. Bên cạnh đó, Trần Hách còn sở hữu một câu lạc bộ thể thao điện tử với các tuyển thủ tài năng giành được nhiều chức vô địch trong vài năm gần đây.

Nam diễn viên Trần Hách là cháu của đạo diễn lớn Trần Khải Ca, nổi tiếng với show Keep Running.

Phí Ngọc Thanh không nhớ hết số bất động sản mà mình sở hữu

Đầu tư bất động sản cũng là hạng mục giúp các nghệ sĩ hái ra tiền, trong đó nam ca sĩ kỳ cựu Phí Ngọc Thanh được mệnh danh là "ông hoàng bất động sản" của giới giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 21, Phí Ngọc Thanh đã mua căn nhà đầu tiên, sau đó ông dùng thù lao mua nhà ở bất cứ nơi nào nam ca sĩ sinh năm 1955 tới biểu diễn.

Theo Sohu, tại phía đông đại lộ Trung Hiếu, Đài Bắc, Đài Loan, Phí Ngọc Thanh sở hữu các dãy nhà từ số 1 đến số 7, nhiều đến mức ông không nhớ nổi. Giới giải trí xứ Đài còn truyền nhau một giai thoại rằng Phí Ngọc Thanh đi ngang qua một bất động sản treo biển muốn bán nhà, nam ca sĩ ưng ý nên bảo trợ lý hỏi giá, nhưng sau đó Phí Ngọc Thanh mới biết được đó chính là nhà của mình.

Ca sĩ gạo cội Phí Ngọc Thanh sống giản dị dù rất giàu có.

Lý Tiểu Lộ sống sung túc nhờ kinh doanh siêu thị

Nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ (1982) đã bị ép rời khỏi giới giải trí sau scandal phản bội chồng là tài tử Giả Nãi Lượng (2018), song cô vẫn sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu NDT. Lý Tiểu Lộ kinh doanh siêu thị từ năm 18 tuổi, đến nay đã có 5 siêu thị lớn, ước tính mỗi năm doanh thu của siêu thị là hơn 100 triệu NDT (khoảng 13,6 triệu USD).

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn có thương hiệu thời trang riêng, đạt doanh số khủng do phong cách hợp thời. Theo app thống kê doanh nghiệp, tính đến năm 2019, Lý Tiểu Lộ đầu tư vào 9 công ty khác nhau.

Lý Tiểu Lộ xuất thân từ gia đình có điều kiện, cô cũng có khiếu kinh doanh.

Đổng Khiết có tài livestream bán hàng

Khác với các nghệ sĩ khác đầu tư kinh doanh, nữ diễn viên Đổng Khiết kiếm lợi nhờ chương trình bán hàng trực tuyến. Doanh số một giờ của cô có thể lên tới 300 triệu NDT (41 triệu USD). Một ngày, nữ diễn viên có thể nhận mức lương và hoa hồng lên tới hàng chục triệu USD.

Theo Sohu, thực tế, công chúng không thích việc các nghệ sĩ livestream bán hàng, nhưng một số ngôi sao như Đổng Khiết, Lưu Đào vẫn đạt được danh tiếng tốt và đem lại mức doanh thu khủng.

Ngọc nữ một thời Đổng Khiết kiếm bộn tiền khi livetream bán hàng.

Minh Vũ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghe-phu-hai-ra-tien-giup-cac-ngoi-sao-trung-quoc-thanh-trieu-phu-post1577999.tpo