Nghệ An: Xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm IUU

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 22 tàu cá bị xử phạt vì lỗi vi phạm ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình khi đi đánh bắt với tổng số tiền 481 triệu đồng.

Mới đây, UBND thị xã Hoàng Mai và UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ra quyết định ra các quyết định xử phạt nghiêm các chủ tàu cá vì lỗi vi phạm về khai thác bất hợp pháp IUU.

Tàu cá đang khai thác thủy sản tại vịnh Bắc Bộ.

Tàu cá đang khai thác thủy sản tại vịnh Bắc Bộ.

Cụ thể, ngày 12/6, UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 chủ tàu/thuyền trưởng gồm: ông Phạm Hữu Lưu, tàu mang biển kiểm soát NA- 90313-TS trú ở xã Quỳnh Nghĩa; ông Trần Ngọc Biển, tàu mang biển kiểm soát NA-96588-TS ở xã Quỳnh Long; các chủ tàu gồm: ông Nguyễn Văn Chung, tàu mang biển kiểm soát NA- 98568- TS; ông Cao Văn Thời, chủ tàu mang biển kiểm soát NA-90203-TS; Trần Văn Hải, tàu mang biển kiểm soát NA- 93022-TS; ông Trần Cao Thụ, tàu cá mang biển kiểm soát NA- 90153-TS đều cùng trú tại xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu).

Các chủ tàu/thuyền trưởng bị xử phạt do không thực hiện đúng quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình VMS tàu cá bị hỏng theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 35, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Mỗi tàu bị phạt 22,5 triệu đồng.

Trước đó vào tháng 4/2024, UBND huyện Quỳnh Lưu đã xác minh, xử phạt 2 chủ tàu vì lỗi không duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên. Đó là tàu cá ông Đậu Thanh Tâm trú ở xã An Hòa, biển kiểm soát NA-90411-TS bị xử phạt 25 triệu đồng và tước chứng chỉ thuyền trưởng 4 tháng rưỡi; tàu của ông Đồng Văn Dũng, trú ở xã Sơn Hải, biển kiểm soát 95027-TS bị phạt 22,5 triệu đồng và bị tước chứng chỉ thuyền trưởng 3 tháng rưỡi.

Tại thị xã Hoàng Mai, có 3 chủ tàu cá bị xử phạt gồm: tàu cá mang biển kiểm soát NA-90193-TS của ông Bùi Văn Tr. trú tại khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương; tàu cá mang biển kiểm soát NA-94070-TS của ông Hoàng Minh S., trú tại khối Phượng Hồng, phường Quỳnh Phương; tàu cá mang biển kiểm soát NA-93244-TS của ông Nguyễn Văn Ph., trú tại khối Tân Phong, phường Quỳnh Phương. Mỗi tàu 22,5 triệu đồng, tổng cộng số tiền phạt là 67,5 triệu đồng. Tại các biên bản làm việc với lực lượng chức năng, các chủ tàu trên bị phạt nặng vì không thực hiện các quy định đối với trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng theo khoản 2, điều 35, Nghị định 42/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực thủy sản.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 22 tàu cá bị xử phạt vì lỗi vi phạm ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình khi đi đánh bắt với tổng số tiền 481 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt chính bằng tiền, một số chủ tàu, thuyền trưởng còn bị tạm đình chỉ chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng từ 1-3 tháng.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An đang quyết liệt chỉ đạo tập trung xử lý các tàu cá mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình VMS; tăng cường kiểm tra, xác minh và xử phạt các tàu cá đi đánh bắt mất tín hiệu kết nối VMS trên 6 tiếng không có lý do và không có báo cáo.

Thông tin từ Báo Biên phòng, chiều 17/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và 28 tỉnh, thành phố ven biển để triển khai các giải pháp tháo gỡ "thẻ vàng" IUU theo khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC).

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, triển khai chống khai thác IUU của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh công tác chống khai thác IUU là công việc quan trọng, trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, các bộ ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và các văn bản khác có liên quan.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.

Phó Thủ tướng yêu cầu vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, vừa tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 04 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao tới người dân, ngư dân bằng các hình thức trực quan, sinh động. Các địa phương triển khai cao điểm chống khai thác IUU trong thời gian còn lại, trước khi Đoàn thành tra của EC sang Việt Nam thanh tra lần thứ 5.

Quang Trường

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/nghe-an-xu-ly-nghiem-cac-tau-ca-vi-pham-iuu-89215.html