Nghệ An đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống trường nội trú tại 21 xã biên giới
Nhằm tạo điều kiện học tập toàn diện, bền vững cho học sinh vùng biên giới, tỉnh Nghệ An sẽ triển khai dự án đầu tư xây dựng mới 21 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới, với tổng kinh phí hơn 5.000 tỷ đồng
Ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo số 81-TB/TW, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền trên toàn quốc.
Các trường sẽ được quy hoạch và xây dựng theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kỹ thuật, quy mô, diện tích và điều kiện học tập - sinh hoạt, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Đây là bước đi chiến lược trong lộ trình hình thành hệ thống trường chuẩn quốc gia tại vùng biên giới, dự kiến hoàn thiện trong vòng 2 - 3 năm tới, làm nền tảng để nhân rộng mô hình ra phạm vi toàn quốc.
Sau quá trình rà soát và sáp nhập hành chính, hiện nay tỉnh Nghệ An có 21 xã biên giới với 94 cơ sở giáo dục đang hoạt động. Trên cơ sở khảo sát điều kiện thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã trình danh sách 21 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp cần được đầu tư xây dựng theo định hướng của Trung ương.

Thầy trò Trường Tiểu học Tri Lễ 4, xã biên giới Tri Lễ, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài
Danh sách bao gồm các xã Na Ngoi, Thông Thụ, Nhôn Mai, Môn Sơn, Keng Đu, Sơn Lâm, Nậm Cắn, Tri Lễ, Mường Típ, Tam Quang, Hạnh Lâm, Bắc Lý, Mỹ Lý, Na Loi, Tam Thái, Tiền Phong, Mường Xén, Châu Khê, Quế Phong, Anh Sơn và Kim Bảng. Đây đều là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh còn nhiều hạn chế.
Theo định hướng, mỗi trường được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe: có trên 1.000 học sinh, có đủ diện tích xây dựng, và đủ điều kiện để tổ chức lớp học liên cấp một cách hiệu quả.
Dự kiến sau khi hoàn thiện, 21 ngôi trường sẽ vận hành tổng cộng 1.029 lớp học, bao gồm 549 lớp tiểu học và 480 lớp trung học cơ sở. Hệ thống mới này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 39.000 học sinh, trong đó trên 30.000 em sẽ được học tập và sinh hoạt nội trú, góp phần giảm tải gánh nặng đi lại, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục và đời sống tinh thần cho học sinh.
Tổng mức đầu tư cho dự án lên tới hơn 5.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những bước triển khai cụ thể của Nghệ An nhằm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục toàn diện tại các vùng đặc biệt khó khăn, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, giữa vùng biên giới và trung tâm.
Việc xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Qua đó, tạo nền tảng nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ, góp phần cải thiện đời sống vật chất - tinh thần cho đồng bào biên giới, và từng bước khẳng định vai trò của giáo dục trong công cuộc bảo vệ, phát triển bền vững đất nước.