Ngày đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Ngày 28/6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, trên 11 nghìn thí sinh tỉnh Ninh Bình tham gia ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Kỳ thi) với thời tiết tương đối thuận lợi, không khí mát mẻ, dễ chịu. Buổi sáng, các thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút và buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Theo đánh giá của các thí sinh và thầy, cô giáo bộ môn, đề thi 2 môn Ngữ văn và Toán tương đối vừa sức, có sự phân hóa trình độ, tạo sự phấn khởi, tự tin cho các thí sinh tham gia những môn thi tiếp theo vào ngày hôm sau.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hoa Lư A sau khi hoàn thành môn thi Toán vào chiều ngày 28/6.

Công tác tổ chức thi được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình

Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Ninh Bình gồm 24 điểm thi chính thức, được đặt tại các trường THPT công lập và 24 điểm thi dự phòng, đặt tại các trường THCS, Trung tâm GDNN-GDTX nơi gần điểm thi chính thức. Việc tổ chức Kỳ thi tại tỉnh nhiều năm qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và các địa phương, nhận được sự đồng thuận của xã hội. Năm nay, các điểm thi tiếp tục giữ vững nền nếp đã có, quan tâm đến mọi mặt của Kỳ thi, không chủ quan, lơ là ở bất kỳ một khâu nào trong quá trình tổ chức. Mọi công tác chuẩn bị đều thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo.

Thầy giáo Vũ Đắc Toàn, Trưởng điểm thi Trường THPT Yên Khánh A cho biết: Điểm thi có 674 thí sinh của Trường THPT Yên Khánh A, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Khánh và thí sinh tự do, với 29 phòng thi chính thức. Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ cho Kỳ thi, gần sát ngày thi, điểm thi đã phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát lại các điều kiện về cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an toàn cho kỳ thi, công tác tổ chức coi thi nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cô giáo Đỗ Thị Hoa, Phó trưởng điểm thi Trường THPT Kim Sơn B cho biết: Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, điểm thi đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức kỳ thi; phối hợp với Công an huyện Kim Sơn, Công an xã Hùng Tiến, Công an xã Như Hòa và Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn thực hiện các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc tuyệt đối. Tại điểm thi, các thí sinh đến đầy đủ, tâm lý thí sinh ổn định. Các điều kiện đảm bảo cho thí sinh dự thi được điểm thi thực hiện tốt.

Trong ngày đầu diễn ra Kỳ thi, theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi năm nay có cấu trúc rõ ràng, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.

Thí sinh Nguyễn Thị Phương Linh, điểm thi Trường THPT Kim Sơn B cho biết: Đề thi môn Ngữ văn khá hay, nội dung rộng, có đất cho thí sinh thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Theo em, phần khó nhất là phần làm văn với yêu cầu cảm nhận, nhận xét về cách nhìn cuộc sống trong đoạn trích truyện ngắn "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân. Em làm khá tốt bài thi môn Ngữ văn, dự kiến có thể đạt trên 7 điểm.

Đối với môn Toán, đề thi có tính phân loại thí sinh ở những câu cuối. Em đã vận dụng tối đa kiến thức đã học nên có thể đạt điểm 8 hoặc 8,5. Em thấy vui mừng, phấn khởi khi làm bài thi khá tốt ngay ngày đầu tiên, hy vọng 2 môn thi ngày mai cũng sẽ đạt kết quả tốt.

Các thí sinh trao đổi kết quả sau khi kết thúc môn thi Toán.

Theo các giáo viên bộ môn cũng như các thí sinh tham dự Kỳ thi, đề thi 2 môn Ngữ văn và Toán đều bám sát theo đề thi tham khảo của Bộ GD-ĐT, có độ phân hóa cho từng đối tượng, gồm thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong đó, đề thi Toán năm nay có tính phân loại cao.

Cô giáo Phạm Kiều Chinh, giáo viên môn Toán, Trường THPT Yên Mô A cho biết: Đề thi năm nay khá sát với chương trình các em được học và ôn tập, tuy nhiên có sự phân hóa rõ rệt. Từ câu 40 đến câu 50 là những câu khó, chỉ học sinh khá, giỏi mới có thể làm được. Phổ điểm trung bình được đánh giá là khoảng 6 điểm cho những học sinh có học lực trung bình. Để đạt điểm 9-10, các em phải học rất chắc kiến thức trong chương trình và thường xuyên làm đề luyện nâng cao môn Toán.

Kỷ cương trường thi, kỷ luật phòng thi được duy trì và giữ vững nền nếp

Đại úy Nguyễn Đức Linh, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an thành phố Ninh Bình, làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết: Theo kế hoạch của Công an thành phố Ninh Bình, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn. Tuyên truyền để phụ huynh, học sinh chấp hành nghiêm luật giao thông.

Đối với điểm Trường THPT Trần Hưng Đạo, do sát với đường Quốc lộ 1A, lưu lượng xe và người tham gia giao thông đông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tích cực điều tiết, phân luồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, phụ huynh đưa con đến trường đúng giờ thi, đi về an toàn.

Theo đánh giá bước đầu, trong ngày đầu diễn ra kỳ thi, các thí sinh đều có mặt tại điểm thi từ sớm, nghiêm túc thực hiện các bước trong quy trình, quy chế thi đã được phổ biến, hướng dẫn. Thời tiết thuận lợi cũng tạo điều kiện cho đội ngũ làm nhiệm vụ hỗ trợ, tiếp sức, phục vụ kỳ thi không quá bận rộn, vất vả.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an khu vực được điều động, tăng cường giám sát vòng ngoài, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho điểm thi và các thí sinh.

Tại các điểm thi đều có cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện túc trực, hỗ trợ thí sinh. Bên trong các điểm thi, cán bộ làm công tác thi hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn chi tiết, cặn kẽ các quy chế, quy định của kỳ thi cho thí sinh; động viên, tạo tâm lý thoải mái nhất cho thí sinh hoàn thành tốt bài thi.

Qua công tác kiểm tra trong ngày đầu tiên diễn ra Kỳ thi của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2023 cho thấy, việc tổ chức các hoạt động của Kỳ thi diễn ra đúng quy chế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đề thi đảm bảo về chất lượng và số lượng, được sao in rõ nét…

Cùng với đó, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi, phục vụ thí sinh và cán bộ làm thi đều được chuẩn bị chu đáo, như việc niêm phong các phòng để đề thi, bài thi đúng quy định; có đầy đủ về phòng thi, phòng chờ; các điều kiện về quạt mát, ánh sáng, nước uống, văn phòng phẩm, chăm sóc y tế...

Các điểm thi tích cực tuyên truyền, rà soát, nhắc nhở thí sinh, cán bộ làm thi thực hiện nghiêm quy chế thi nên không xảy ra tình trạng gian lận, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Tất cả 24/24 điểm thi chính thức trong tỉnh đều thực hiện tốt nhiệm vụ, không có bất thường xảy ra trong ngày thi đầu tiên, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và đúng lịch trình.

Mỹ Hạnh- Hồng Vân- Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/ngay-dau-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2023-dien-ra-an-toan-nghiem/d20230628163925440.htm