Ngày đầu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ dài

Sáng nay (4-5), HS từ bậc tiểu học (TH) đến trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn TP Đà Nẵng háo hức trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học vì đại dịch Covid-19.

Sáng nay (4-5), HS từ bậc tiểu học (TH) đến trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn TP Đà Nẵng háo hức trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học vì đại dịch Covid-19.

HS trường THPT Trần Phú được đo thân nhiệt ngay tại cổng trường. ảnh: P.T

Trong niềm vui được trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học vì dịch bệnh, em Phan Nhật Minh- HS lớp 11/3 trường THPT Trần Phú- bộc bạch cảm xúc: “Được trở lại trường học gặp bạn bè, thầy cô, em vui lắm. Ở nhà trong những ngày dịch bệnh em cảm thấy rất tù túng. Ngoài giờ học các chương trình bài học của nhà trường được đăng tải trên youtobi, để không phải buồn chán vì không được đi đâu chơi, em chọn cách đọc sách, học các bài hát mà mình yêu thích. Dẫu vậy, em vẫn muốn được đi học lại...”.

Cũng trong tâm trạng ngày trở lại trường học, đôi bạn thân Phan Huỳnh Minh Thi và Nguyễn Ngọc Thùy Trâm-HS lớp 10/1- tay bắt mặt mừng khi được gặp lại nhau sau 3 tháng xa cách. Hai em tâm sự: “3 tháng ở nhà, ngoài giờ học bài theo chương trình của nhà trường trên youtube, chúng em không được gặp mặt nhau nên cảm thấy rất buồn. Nhưng cũng nhờ có 3 tháng nghỉ vì đại dịch, chúng em có ý thức hơn trong việc giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, lau chùi nhà cửa, giặt áo quần và cọ vệ sinh toa-lét- những công việc mà trước đây rất ít khi làm vì bận học”.

Qua trao đổi với thầy Phan Hùng- Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú- được biết, công tác chuẩn bị đón HS trở lại trường sau thời gian nghỉ học vì đại dịch đã được nhà trường thực hiện rất chu đáo, bài bản. Ngoài việc tổng dọn vệ sinh, sát khuẩn toàn trường, trong những ngày HS đi học trở lại, nhà trường bố trí ngay tại cổng trường hai dãy bàn để các loại dung dịch sát khuẩn, cất cử các ca trực gồm có: nhân viên y tế, giáo viên trong Đoàn trường và nhân viên văn phòng đến trường sớm (sáng 6 giờ, chiều 12 giờ) để đo thân nhiệt, hướng dẫn HS rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học. Trước đó, GVCN các lớp có trách nhiệm nhắn tin nhắc nhở HS đi học phải mang theo khẩu trang. “Trong các tiết học, tất cả HS và GV đều phải mang khẩu trang. Nhà trường sẽ kiểm tra thường xuyên về việc này. Nhà trường cũng nhắc nhở HS không tụ tập đông người trong giờ ra chơi, đồng thời thực hiện việc giãn cách cho HS ra về vào cuối giờ học”- Hiệu trưởng Phan Hùng cho biết thêm.

Có mặt tại trường TH Ông Ích Khiêm, điều chúng tôi ghi nhận là công tác đón HS trở lại trường đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo, bài bản. Cô Trương Thị Hà- GVCN lớp 1/1- cho biết, từ 6 giờ 30 sáng cô đã có mặt tại trường để cùng tổ trực đầu tiên đón HS trở lại trường học.

Qua trao đổi với cán bộ trực ca sáng, được biết, thực hiện việc giãn cách, nhà trường không tổ chức bán trú, bố trí HS các khối học hai ca sáng chiều. Theo đó, buổi sáng, HS khối lớp 1, lớp 2 và lớp 1, buổi chiều HS lớp 3 và lớp 5. Tại sân trường, chúng tôi bắt gặp nhiều hình ảnh xúc động. Sau khi vẫy tay chào người thân, em Phước Hòa- HS lớp 1/5- hớn hở đi nhanh vào trường, vòng tay chào cô giáo thật to. Cháu thổ lộ: “Ở nhà hoài con chán lắm. Con muốn đi học trở lại. Con thấy rất vui vì được gặp bạn bè”.

Tại trường THCS Nguyễn Huệ, chúng tôi ghi nhận hình ảnh HS nghiêm túc đứng xếp hàng chờ đến lượt đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học. Ông Võ Thanh Phước- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ở bậc THCS không thể thực hiện việc giãn cách lớp học như HS bậc tiểu học. Vì vậy, nhà trường bố trí lệch giờ ra chơi và giờ tan học để tránh tụ tập quá đông HS”. Cũng theo Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Huệ, tiết chào cờ đầu tuần được thay bằng tiết sinh hoạt lớp để GVCN phổ biến, hướng dẫn HS các quy trình giữ gìn vệ sinh cá nhân, ý thức, trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của cá nhân và cho cộng đồng. Công tác chuẩn bị đón HS trở lại trường học đã được nhà trường thực hiện chu đáo, đúng hướng dẫn của ngành y tế và ngành GD-ĐT.

Dưới đây là một số hình ảnh HS bậc TH đến THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng trong sáng đầu tiên trở lại trường học sau 3 tháng nghỉ học vì đại dịch covid-19:

GV trường Trường THCS Nguyễn Huệ phổ biến, hướng dẫn HS cách giữ gìn, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trong tiết học đầu tiên.

HS Trường TH Ông Ích Khiêm trong ngày đầu trở lại trường học.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_224218_ngay-dau-hoc-sinh-tro-lai-truong-sau-ky-nghi-dai.aspx