Ngập cục bộ tại thành phố Tây Ninh: Cần có giải pháp đồng bộ hệ thống thoát nước đô thị

Dự án Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành được UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng vào ngày 31.10.2019 nhằm chống ngập úng, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao chất lượng sống của người dân hai khu vực đô thị là thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành.

Đến nay, dù dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác nhưng tình trạng ngập cục bộ vẫn còn diễn ra ở nhiều điểm tại thành phố Tây Ninh sau mỗi cơn mưa lớn.

Dự án được triển khai giải quyết tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại một số điểm trên địa bàn 2 đô thị. Cụ thể, gồm các điểm ngập từ đường Huỳnh Công Giản đến hẻm 25, Lộ A Chánh Môn; từ phía trong hẻm 27, đường Lạc Long Quân đến Trung tâm giải trí Bàu Cà Na trên đường Lạc Long Quân và trước phường Hiệp Ninh trên đường Cách Mạng Tháng Tám; ngã tư Ao Hồ (Lạc Long Quân - Võ Thị Sáu, góc UBND huyện Hòa Thành cũ); phía sau hẻm 75, 67, đường Cách Mạng Tháng Tám và giao lộ Huỳnh Công Giản - Nguyễn Văn Rốp.

Đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao cho UBND thành phố Tây Ninh quản lý, vận hành từ tháng 2.2023 và đang phát huy hiệu quả tiêu thoát nước tốt cho các khu vực đầu tư của dự án như đã nêu trên.

Sau mỗi cơn mưa, tuy có giảm nhưng đường cách mạng tháng 8 vẫn còn tình trạng ngập cục bộ.

Tuy nhiên thực tế, một số điểm được cho là đã phát huy hiệu quả nhưng vẫn còn ngập cục bộ nặng sau mỗi cơn mưa lớn. Đơn cử như khu vực từ hẻm 27 đường Lạc Long Quân đến Trung tâm giải trí Bàu Cà Na hay giao lộ Huỳnh Công Giản - Nguyễn Văn Rốp.

Anh Hoàng Anh, người bán nước ngay góc giao lộ Huỳnh Công Giản - Nguyễn Văn Rốp cho biết, mỗi khi mưa lớn, giao lộ này (nhất là dọc theo đường Nguyễn Văn Rốp) xảy ra tình trạng ngập sâu, làm nhiều xe mô tô chết máy, một phần nguyên nhân là do các miệng thu gom nước bị bồi lắng.

Đường 30.4 ( đoạn trước Cục thuế tỉnh) bị ngập nặng sau một cơn mưa vào tháng 10.2024. Ảnh FB

Tại đường Lạc Long Quân (đoạn Trung tâm giải trí Bàu Cà Na), ông Nguyễn Thanh Tuấn, người dân khu phố 2, phường IV cho biết, tình trạng ngập cục bộ ở đây đã giảm rõ rệt, không như những năm trước đây. Sau mỗi cơn mưa lớn, đoạn đường bị ngập nhưng chỉ khoảng 15 phút sau là nước rút.

Được biết, để khắc phục tình trạng ngập cục bộ tại một số điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, có thể phải chờ đến khi dự án chỉnh trang con đường này được triển khai có thiết kế hệ thống thoát nước mới. Tương tự, tình trạng ngập tại đường Nguyễn Văn Rốp chỉ được giải quyết khi dự án nâng cấp mở rộng đường hoàn thành.

Hiện thành phố Tây Ninh đang xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải dọc theo một số tuyến đường, cùng với việc tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông. Tỉnh cũng sắp đầu tư các tuyến đường mới như Trường Chinh nối dài. Những tuyến đường đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư trong thời gian tới đều có hệ thống thoát nước thu gom nước mưa dọc theo tuyến.

Nhiều miệng thu gom nước mưa tai giao lộ đường Huỳnh Công Giản–Nguyễn Văn Rốp bị cát, rác che lấp dẫn đến thoát nước không hiệu quả, đây là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ngập cục bộ tại giao lộ này.

Câu hỏi đặt ra là, làm sao để kết nối các hệ thống thoát nước của các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tây Ninh, bảo đảm thoát nước tốt cũng như giải quyết những điểm ngập cục bộ mới phát sinh như điểm ngập trên đường 30.4 (trước Cục Thuế tỉnh) hiệu quả? Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ đầu tư trong việc đấu nối hệ thống thoát nước các tuyến đường, có thể tình trạng ngập cục bộ vẫn tiếp tục xảy ra. Đây là vấn đề mà UBND thành phố Tây Ninh cần có giải pháp thiết thực, phối hợp với các ngành liên quan để giải quyết trong thời gian tới.

Thiên Tâm

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/can-co-giai-phap-dong-bo-he-thong-thoat-nuoc-do-thi-a180655.html