Ngành thịt chó Hàn Quốc lụi tàn
Trước thời điểm Hàn Quốc bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm từ năm 2027, gần 80% trang trại nuôi chó lấy thịt trên cả nước đã ngừng hoạt động.

Những con chó bị nhốt trong lồng tại một trang trại nuôi chó lấy thịt ở Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc, ngày 8/5. Ảnh: Korea Times.
Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, từ ngày 7/8-21/12, đã có 125 trang trại nuôi chó lấy thịt tại nước này đóng cửa, số lượng chó nuôi để tiêu thụ giảm 47.544 con trong cùng giai đoạn, theo Korea Times.
Đến hiện tại, 1.204 trong tổng số 1.537 cơ sở đã đăng ký, tương đương 78%, đã ngừng hoạt động kể từ khi luật đặc biệt về chấm dứt chăn nuôi, giết mổ và phân phối chó để tiêu thụ được ban hành vào tháng 2 năm ngoái, một tháng sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật này.
Các con số thực tế đều vượt mục tiêu ban đầu của chính phủ vốn đặt ra việc đóng cửa 58 trang trại và giảm 26.000 con chó trong giai đoạn tương ứng.
Khi luật được ban hành, chính phủ áp dụng thời gian ân hạn 3 năm nhằm khuyến khích các cơ sở tự nguyện chấm dứt hoạt động. Luật chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2024, đi kèm các chính sách hỗ trợ tài chính và tư vấn cho những trang trại đóng cửa hoặc chuyển đổi sang mô hình sản xuất nông nghiệp khác.
Sau khi thời gian ân hạn kết thúc vào tháng 2/2027, các hành vi giết mổ chó để tiêu thụ sẽ đối mặt với mức án tối đa 3 năm tù hoặc phạt tiền lên đến 30 triệu won (khoảng 20.761 USD). Các hoạt động nuôi, nhân giống, phân phối hoặc buôn bán chó làm thực phẩm sẽ bị phạt tối đa 2 năm tù hoặc 20 triệu won.

Một con chó bị nhốt lồng trong cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch thông qua dự luật cấm ăn thịt chó, năm 2023. Ảnh: Reuters.
Tỉnh Gyeonggi ghi nhận số lượng cơ sở đóng cửa nhiều nhất, với 236 trang trại và 104.000 con chó được đưa ra khỏi ngành kể từ khi lộ trình chấm dứt bắt đầu. Tiếp theo là tỉnh Bắc Gyeongsang với 217 trang trại và 55.000 con chó.
Các tỉnh Bắc Chungcheong và Nam Chungcheong lần lượt có 166 và 137 trang trại đóng cửa. Tỷ lệ đóng cửa trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực tại các khu vực này dao động từ 75% đến 85%.
Tính đến tháng này, trên toàn quốc vẫn còn 333 trang trại với khoảng 37.000 con chó đang hoạt động.
Chính phủ Hàn Quốc đánh giá quá trình chấm dứt ngành thịt chó đang diễn ra nhanh hơn dự kiến, khẳng định sẽ tiếp tục giám sát để ngăn chặn việc tái hoạt động và đưa toàn bộ số chó còn lại ra khỏi các trang trại trước khi lệnh cấm chính thức được áp dụng.
"Chính phủ đặt mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia có tiêu chuẩn phúc lợi động vật tiên tiến. Chúng tôi kêu gọi các cơ sở còn lại sớm tự nguyện đóng cửa", lãnh đạo Cục Chính sách Phúc lợi Động vật và Môi trường, trực thuộc Bộ Nông nghiệp, cho biết.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nganh-thit-cho-han-quoc-lui-tan-post1615018.html












