Ngành Giáo dục Quảng Ninh không ngừng đổi mới sáng tạo

Ngày 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2024-2025.

Lãnh đạo tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2024-2025.

Nhiều thành tích nổi bật

Giai đoạn 2020-2025, ngành Giáo dục Quảng Ninh đã không ngừng đổi mới, nỗ lực, vượt qua nhiều thách thức, khó khăn để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước.

Tiêu biểu như phong trào thi đua “Quản lý tốt - Dạy tốt - Học tốt”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Toàn Ngành chung tay xây dựng văn hóa học đường”... gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực to lớn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

Nhờ đó, 100% các chỉ tiêu ngành đặt ra trong giai đoạn 2020-2025 đều đạt và vượt. Nổi bật như tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên tới trên 92%, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên vượt 98%; kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vươn lên vị trí 25/63 tỉnh, thành (tăng 25 bậc so với đầu nhiệm kỳ); là tỉnh thứ 4 được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3 (mức cao nhất).

Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Quảng Ninh liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, năm 2025, tỉnh có học sinh đoạt giải quốc tế.

Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã có 51 tập thể, 98 cá nhân trong ngành đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng những phần thưởng cao quý; 24 thầy giáo, cô giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 642 tập thể và gần 2.350 cá nhân được tỉnh và các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian tập trung thảo luận, thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng của ngành trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn tới ngày càng thiết thực, hiệu quả, sâu rộng, tạo sức lan tỏa hơn nữa, góp phần quan trọng vào kết quả triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và của tỉnh.

Không ngừng đổi mới

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành Giáo dục trong thời gian qua, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, những thành tích đó không chỉ là minh chứng sống động cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành Giáo dục mà còn là kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ và nỗ lực không ngừng nghỉ của biết bao thầy cô giáo, cán bộ quản lý và các thế hệ học sinh.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, đây là giai đoạn bứt phá, tăng tốc của đất nước và cũng chính là thời cơ, vận hội mới cho ngành Giáo dục đột phá, phát triển. Do đó, ngành Giáo dục phải tiếp tục chủ động đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất những sáng kiến mới, mô hình mới, phương pháp quản trị mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Giáo dục tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng như: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, giữ vững vị thế và từng bước nâng cao thứ hạng trong bảng xếp hạng đơn vị có chất lượng giáo dục tốt nhất trong cả nước.

Thực hiện có hiệu quả phương châm “lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy giáo làm động lực và lấy học sinh làm trung tâm” để xây dựng những thế hệ công dân có tri thức, có đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với chuyển đổi số, giúp mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời.

Phát hiện và ươm mầm tài năng trẻ, hình thành lớp học sinh “toàn cầu” có khát vọng, bản lĩnh vươn xa.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo lớn mạnh, có tri thức, nhiệt huyết và đam mê cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Đồng thời, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã phát động Phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030.

Nhân dịp này, Trường THPT Nguyễn Bình (TP Đông Triều) đã được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì; 18 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 59 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2024-2025 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương, khen thưởng.

Bình Minh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nganh-giao-duc-quang-ninh-khong-ngung-doi-moi-sang-tao-post736529.html