Ngành Điện quyết tâm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia
Tại Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, chiều 9/10, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: EVN sẽ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia - nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn: "Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định rõ trách nhiệm tiên phong, tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa quản trị, làm chủ khoa học công nghệ, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng dịch vụ". (Ảnh: VGP)
Báo cáo Thủ tướng tại hội nghị, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, điện năng luôn là huyết mạch của nền kinh tế, là điều kiện thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng. Ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (năm 1960), Đảng ta đã xác định rõ chủ trương mang tính chiến lược: Điện đi trước một bước.
Từ những ngày đầu sau giải phóng miền Bắc năm 1954, tổng công suất nguồn điện chỉ đạt 31,5 MW, chủ yếu phục vụ một số khu công nghiệp nhỏ và khu dân cư đô thị. Sau hơn bảy thập kỷ phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam hiện giữ vững vị trí hàng đầu khu vực ASEAN với tổng công suất nguồn điện dự kiến cuối năm 2025 đạt 88.400 MW.
Trong đó, EVN và các Tổng công ty Phát điện trực thuộc sở hữu 32.298 MW, tương đương 36,5% tổng công suất toàn quốc. Các chỉ tiêu kỹ thuật then chốt như tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, thời gian tiếp cận điện năng đều nằm trong top 4 ASEAN - minh chứng cho năng lực vận hành và trình độ kỹ thuật ngày càng nâng cao của ngành Điện cách mạng Việt Nam.
Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư toàn Tập đoàn đạt 482.600 tỷ đồng, bằng 100,75% kế hoạch 5 năm được Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng năm 2024, EVN thực hiện 112.892 tỷ đồng đầu tư, tương đương 110,8% kế hoạch, chiếm hơn 70% tổng vốn đầu tư của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Dự kiến năm 2025, con số này đạt gần 115.000 tỷ đồng.
Ở lĩnh vực nguồn điện, EVN đang đẩy mạnh triển khai các dự án lớn thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, gồm: điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhiệt điện Quảng Trạch 1, 2, 3, mở rộng các nhà máy thủy điện hiện hữu, chuyển đổi nhiên liệu, cải tạo các nhà máy nhiệt điện than, cùng các dự án điện gió ngoài khơi khu vực Bắc Bộ và dự án lưu trữ năng lượng.
Về lưới điện, trong giai đoạn 2021-2025, EVN đã đóng điện 962 công trình lưới điện từ 110-500 kV, gồm 52 dự án 500 kV, 170 dự án 220 kV và 740 dự án 110 kV với 17.806 km đường dây và 87.956 MVA công suất trạm biến áp. Những dự án này góp phần giải tỏa công suất nguồn điện, tăng khả năng cung ứng cho các vùng kinh tế trọng điểm và địa phương.

EVN hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối chỉ trong hơn 6 tháng.
Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu kỳ tích mới của ngành Điện Việt Nam khi EVN hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối chỉ trong hơn 6 tháng thi công - một công trình quy mô lớn, phức tạp, thể hiện tinh thần “Vượt khó - Dám làm - Dám chịu trách nhiệm” của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành Điện.
Ngày 19/8/2025, EVN vinh dự có 4 dự án được chọn làm điểm cầu truyền hình trong Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, gồm: Khánh thành, hòa lưới phát điện tổ máy 1 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng; Hoàn thành Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên; Khởi công Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Những công trình này không chỉ có ý nghĩa kinh tế - kỹ thuật mà còn là biểu tượng của tinh thần sáng tạo, quyết tâm cống hiến của hàng vạn người lao động ngành Điện.
Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Tổng Giám đốc EVN cho biết Tập đoàn luôn chú trọng đầu tư cấp điện cho vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, với bình quân 12.000 tỷ đồng/năm. Đến nay, 100% số xã và 99,85% số hộ dân cả nước có điện, trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn có điện đạt 99,75% (so với 73,5% năm 2010). EVN đã cấp điện cho 11/12 huyện đảo, bao gồm quần đảo Trường Sa, các nhà giàn DK, đảo Phú Quốc, Cô Tô, Lý Sơn, Kiên Hải, Lại Sơn, Tiên Hải... bằng cáp ngầm xuyên biển.
Đặc biệt, dịp Quốc khánh 2/9/2025, EVN hoàn thành dự án cấp điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo - công trình cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, khẳng định năng lực kỹ thuật và khát vọng vươn xa của ngành Điện Việt Nam.
Bên cạnh đó, EVN đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa lưới điện, kỹ thuật số trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Đến nay, 100% trạm biến áp 110 kV và 82% trạm 220 kV được điều khiển xa không người trực; 100% dịch vụ điện lực kết nối trực tuyến, mang lại trải nghiệm thuận tiện, minh bạch cho khách hàng.
“EVN cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Đông Nam Á sản xuất được máy biến áp 500 kV, và đang mở rộng sản xuất các thiết bị công nghệ cao khác, góp phần tự chủ chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc nhập khẩu”, Tổng Giám đốc EVN khẳng định.
Trong giai đoạn 2020-2025, dù còn nhiều khó khăn, EVN vẫn thực hiện an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 1.262 tỷ đồng, tập trung vào các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng trường học, trang thiết bị học tập, thắp sáng đường quê, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần “doanh nghiệp nhà nước - vì nhân dân phục vụ”.
Ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Nghị quyết khẳng định: Nhà nước kiến tạo thể chế, chính sách đột phá và kiểm soát hạ tầng năng lượng chiến lược; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, khu vực tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất; bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển đất nước.
Trên tinh thần đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định rõ trách nhiệm tiên phong, tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa quản trị, làm chủ khoa học công nghệ, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng dịch vụ.
EVN đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt Top 3 tập đoàn năng lượng hàng đầu ASEAN và phấn đấu trở thành một trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới (Fortune Global 500) khi được Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành.
“Nhiệm vụ của ngành Điện trong thời gian tới vô cùng thách thức, nhưng với truyền thống hơn 70 năm nỗ lực vượt khó vươn lên, EVN sẽ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia - nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ quyết tâm tại hội nghị.