Ngành dầu mỏ Nga đối mặt với đòn tấn công kép của Ukraine và phương Tây

Trong khi hoạt động tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu nằm trong lãnh thổ Nga ngày một vươn xa, hoạt động thanh toán đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga cũng gặp phải khó khăn do lệnh trừng phạt thứ cấp của phương Tây.

Hình ảnh một số cơ sở lọc dầu của Liên bang Nga bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công

Sáng 2/4, một chiếc máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công đơn vị lọc dầu chính thuộc nhà máy lọc dầu Taneco - một phần của khu liên hợp lọc dầu Tatarstan, thuộc Tập đoàn sản xuất dầu mỏ Tatneft của Nga ở thành phố Nizhnekamsk.

Đơn vị lọc dầu bị tấn công đóng góp hơn 50% tổng công suất hàng năm của nhà máy lọc dầu Taneco.

Nhà máy lọc dầu Taneco là một trong những cơ sở xử lý dầu mỏ lớn nhất và mới nhất của Nga, với công suất lên tới 340.000 thùng/ngày.

Năm 2023, nhà máy đã xử lý hơn 17 triệu tấn dầu thô, đạt công suất lớn thứ 3 trong số các nhà máy lọc dầu của Nga, sau Omsk và Kirishi.

Sau vụ tấn công, truyền thông Ukraine, trong đó có tờ Kyiv Independent và tờ Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Taneco là một hoạt động do SBU phối hợp với Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) thực hiện.

Theo tờ Kyiv Independent, trong những tuần qua, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên vào các nhà máy lọc dầu của Nga và các cơ sở công nghiệp khác bằng máy bay không người lái tầm xa. Tổng cộng, các cuộc tấn công gần đây được cho là đã làm gián đoạn từ 12 - 14% công suất lọc dầu của Liên bang Nga.

Xem video nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ở tỉnh Samara của Liên bang Nga bùng cháy sau khi bị máy bay không người lái tấn công. Nguồn: Euro Maidan Press

Dưới đây là danh sách các cơ sở lọc dầu của Liên bang Nga bị tấn công trước khi nhà máy lọc dầu Taneco bị máy bay không người lái đánh trúng vào sáng 2/4:

Vào ngày 23/3, một đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ở tỉnh Samara sau vụ nổ, có thể là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Vào ngày 17/3, máy bay không người lái đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansk ở Krasnodar Krai của Nga.

Vào ngày 16/3, máy bay không người lái đã tấn công ba nhà máy lọc dầu ở tỉnh Samara của Nga.

Vào ngày 15/3, máy bay không người lái tự sát đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Kaluga của Nga.

Vào ngày 13/3, máy bay không người lái đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Ryazan.

Một số hình ảnh về vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Ryazan của Liên bang Nga ngày 13/3/2024. Ảnh cắt từ clip của hãng tin Reuters

Vào ngày 12/3, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp bằng máy bay không người lái làm hư hại ít nhất hai tài sản dầu mỏ của Nga, gồm một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Nizhny Novgorod và một kho nhiên liệu ở Oryol.

Vào ngày 6/3, một kho dầu ở Kursk bị máy bay không người lái tấn công.

Vào ngày 14/2, một kho dầu ở Kursk bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Vào ngày 9/2, máy bay không người lái cảm tử nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ ở hai khu vực của Nga, gồm nhà máy lọc dầu Ilsky và Afipsky ở vùng Krasnodar và một kho dầu ở vùng Oryol, gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà máy lọc dầu Ilsky và làm hư hại một đơn vị xử lý chính có giá trị.

Vào ngày 3/2, người dân Volgograd ở Nga đã báo cáo về hai vụ nổ, trong đó các đơn vị phòng không Nga được cho là đã chặn các máy bay không người lái nhắm vào một nhà máy lọc dầu.

Một cột chưng cất chân không tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Tuapse của Nga bốc cháy đêm 25/1.

Vào ngày 18/1, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho dầu ở thành phố Saint Petersburg của Nga.

Vào ngày 31/1, một máy bay không người lái đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở St. Petersburg.

Vào ngày 18/2, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho dầu ở thành phố Saint Petersburg của Nga.

Xem video ghi lại toàn cảnh máy bay không người lái của Ukraine tấn công gây cháy lớn ở nhà máy lọc dầu Ryazan, lớn thứ 7 của Liên bang Nga hôm 13/3/2024. Nguồn: Reuters

Tờ Kyiv Independent cho rằng nhiên liệu hóa thạch là động lực chính của nền kinh tế, đồng thời là nguồn thu chính cho cỗ máy chiến tranh của Liên bang Nga. Bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga vẫn cung cấp dầu khí cho các nước khác trên thế giới, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo mạng tin Business Insider ngày 25/3, một số ngân hàng Trung Quốc đã tạm dừng thanh toán từ các tổ chức tài chính Nga bị phương Tây trừng phạt.

Các ngân hàng toàn cầu khác mà Nga đang sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt cũng đang quay lưng lại làm ăn với nước này vì sợ bị phương Tây trả đũa.

Khách hàng dầu mỏ hàng đầu của Nga là Ấn Độ hiện cũng đang gặp khó khăn. Theo tạp chí Forbes ngày 22/3, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã ngừng chấp nhận dầu thô của Nga được giao bởi các tàu chở dầu do Sovcomflot điều hành - công ty vận tải thương mại lớn nhất của Nga đã bị Mỹ trừng phạt.

Điều này có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nga vì Ấn Độ là một trong những nhà nhập khẩu dầu lớn nhất về nhiên liệu hóa thạch của Moskva kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Trong một phát biểu được mạng tin Business Insider ngày 25/3 dẫn lại, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết, việc phương Tây thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với nước này đang ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Moskva.

Bà Nabiullina tiết lộ: Sau đợt sụt giảm vào đầu năm nay, xuất khẩu đã phục hồi trở lại nhờ giá dầu tăng. Giá dầu thô quốc tế đã tăng hơn 10% trong năm nay. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt thứ cấp cản trở quá trình này.

Thành Nam/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/nganh-dau-mo-nga-doi-mat-voi-don-tan-cong-kep-cua-ukraine-va-phuong-tay-20240403085553902.htm