Ngành công nghiệp giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt tăng trưởng hai con số của tỉnh
Xác định công nghiệp là ngành kinh tế then chốt, đóng vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đóng góp không nhỏ vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh
Trong 6 tháng đầu năm 2025, GRDP của tỉnh ước tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024, vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 25 của Chính phủ và đạt mục tiêu tại Quyết định số 209 của UBND tỉnh. Trong đó, riêng khu vực công nghiệp tăng trưởng 15–16%, khẳng định vị thế trụ cột, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế 2 con số của địa phương.
Kiên định với phương châm: “Nhà đầu tư ở Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh Phúc; thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh”, Vĩnh Phúc luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, thường xuyên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp; hội nghị xúc tiến đầu tư; cũng như các buổi làm việc trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh và nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách quan trọng như: Kế hoạch thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021–2030; Đề án thu hút nhà đầu tư chiến lược đến năm 2030; Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Đồng thời, Vĩnh Phúc triển khai hiệu quả các giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn, dự án hạ tầng khu công nghiệp; hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; đầu tư nâng cấp hạ tầng trong và ngoài các khu công nghiệp.
Từ chỗ chỉ có 1 khu công nghiệp quy mô 50ha (KCN Kim Hoa) vào năm 1998, đến nay Vĩnh Phúc đã thành lập 17 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 3.140 ha; trong đó có 9 khu đã đi vào hoạt động, 3 khu đang triển khai xây dựng. Nhờ đó, tỉnh trở thành điểm sáng trên bản đồ đầu tư cả nước.
Nếu như năm 1998 chỉ có 8 dự án FDI và 1 dự án DDI, thì đến năm 2024, số lượng dự án trong các khu công nghiệp đã đạt 495. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh thu hút được 410 triệu USD vốn FDI và gần 4.500 tỷ đồng vốn DDI, tăng 28% so với cùng kỳ và vượt 50% mục tiêu HĐND tỉnh giao.
Vĩnh Phúc hiện là điểm đến của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các doanh nghiệp này không chỉ đầu tư lâu dài mà còn tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế tỉnh.
Trong cơ cấu ngành công nghiệp, lĩnh vực chế biến – chế tạo chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng công nghiệp với sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI quy mô lớn như: Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, North Stair Precision, cùng nhiều công ty đến từ Hàn Quốc như Deawoo, Patron Vina, Heasung Vina, Young Poong và hàng trăm doanh nghiệp vệ tinh trong và ngoài nước. Đây là nền tảng hình thành ngành công nghiệp kỹ thuật cao, tạo giá trị gia tăng lớn và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Sắc lệnh áp thuế đối ứng với Việt Nam ngày 2/4/2025, Vĩnh Phúc đã nhanh chóng đánh giá tác động và chủ động hỗ trợ doanh nghiệp. Có ít nhất 73 doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ, với kim ngạch trên 500 triệu USD, bị ảnh hưởng; chưa kể hàng trăm doanh nghiệp gián tiếp khác. Tỉnh đã thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đối thoại trực tiếp, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Trung Đông, Đông Âu, Nam Á, Ai Cập và Nam Mỹ.
Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp để tạo nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đóng góp lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đặc biệt quan tâm tới 50 doanh nghiệp đóng góp cao cho thu ngân sách nội địa và 50 doanh nghiệp có đóng góp lớn về thuế xuất nhập khẩu.
Tỉnh cũng đã triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính: rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục với mục tiêu trong năm 2025 giảm ít nhất 30% điều kiện, 30% thời gian và 30% chi phí tuân thủ đối với các thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, minh bạch, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Các thủ tục nội bộ trong và giữa các cơ quan Nhà nước cũng được rà soát, tinh gọn, nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả bộ máy hành chính. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.