Ngăn ngừa hỏa hoạn tại các làng nghề

Những ngày đầu năm mới, hoạt động sản xuất tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra sôi động. Tuy nhiên, với lượng hàng hóa và nguyên vật liệu dễ cháy tập trung lớn, nơi đây cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Thực tế đó đòi hỏi mỗi cơ sở sản xuất cần chủ động biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, góp phần bảo vệ tài sản, giữ vững an ninh trật tự.

Không khí sản xuất tại làng nghề mộc Bãi Ổi, phường Bắc Giang những ngày đầu năm đã nhộn nhịp. Gần 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ tại tổ dân phố Bãi Ổi tấp nập xe ra vào chở hàng. Những cơ sở này luôn tồn trữ một lượng lớn gỗ, sơn, xăng cùng phế phẩm từ quá trình sản xuất, là những vật liệu rất dễ bắt lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Nhằm chủ động bảo đảm an toàn phòng cháy, các cơ sở đã tự trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; thường xuyên kiểm tra, gia cố hệ thống điện và tích cực tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do lực lượng chức năng tổ chức.

 Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nam Sông Đuống hướng dẫn người dân làng nghề vàng mã tổ dân phố Đạo Tú các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nam Sông Đuống hướng dẫn người dân làng nghề vàng mã tổ dân phố Đạo Tú các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy.

Ông Lương Tiến Thành, Phó Giám đốc Hợp tác xã Mộc Bãi Ổi nói: “Nhận thức rõ hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra, Hợp tác xã quán triệt các hộ trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu. Mỗi cơ sở phải có tối thiểu hai bình chữa cháy, bố trí ở vị trí dễ thấy, dễ sử dụng; đồng thời lắp đặt nội quy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện bảo đảm an toàn”.

Bên cạnh sự chủ động của các hộ dân, Công an phường và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ông Hoàng Văn Thái, chủ một cơ sở tại tổ dân phố Bãi Ổi chia sẻ: “Để ngăn ngừa “bà hỏa” ghé thăm, tôi đã trang bị 2 bình chữa cháy, lắp thêm aptomat riêng cho từng khu vực sản xuất và trưng bày sản phẩm”.

Tỉnh Bắc Ninh hiện duy trì hoạt động của 377 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy; 262 điểm chữa cháy công cộng.

Thực tế cho thấy, dù đã được tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên, song tại một số làng nghề vẫn còn những cơ sở, hộ dân chưa thực sự chú trọng đến việc quản lý nguồn điện, nguồn nhiệt trong quá trình sản xuất, kinh doanh dẫn tới hỏa hoạn. Điển hình như vụ cháy xảy ra ngày 29/1 vừa qua tại làng nghề sản xuất vàng mã ở tổ dân phố Đạo Tú, phường Thuận Thành. Theo người dân địa phương, đám cháy có thể phát sinh trong quá trình chủ một cơ sở tiến hành sửa chữa lán trại; tia lửa từ hoạt động hàn xì khung sắt bắn ra gây cháy. Trong khi đó, nguyên liệu sản xuất vàng mã chủ yếu là giấy, tre, nhựa, dầu thắp hương... đều là những vật liệu rất dễ bắt lửa. Đám cháy theo đó nhanh chóng lan sang 6 hộ liền kề, gây thiệt hại lớn.

Sau vụ việc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an phường Thuận Thành tiếp tục tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp người dân và chủ cơ sở nhận diện rõ các nguy cơ cháy, nổ; nâng cao ý thức trong quản lý, sắp xếp hàng hóa, bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Đạo Tú cho biết: “Chúng tôi coi vụ cháy vừa qua là bài học đắt giá. Ban quản lý tổ dân phố đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở các hộ dân kịp thời khắc phục nguy cơ cháy nổ, bảo đảm sản xuất, kinh doanh an toàn”.

 Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) tổ chức chữa cháy tại tổ dân phố Đạo Tú.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) tổ chức chữa cháy tại tổ dân phố Đạo Tú.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 100 làng nghề với quy mô sản xuất lớn, sản phẩm đa dạng; trong đó nhiều ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Dịp trước Tết Nguyên đán và đầu năm mới, hoạt động sản xuất, kinh doanh sôi dộng, lượng hàng hóa tập kết lớn trong điều kiện thời tiết hanh khô càng làm tăng nguy cơ cháy nổ. Trước thực tế đó, công tác phòng cháy, chữa cháy được người dân tại nhiều làng nghề trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bước vào mùa lễ hội xuân, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại một số làng nghề trong tỉnh vẫn duy trì nhịp độ cao, nhất là các cơ sở sản xuất vàng mã phục vụ nhu cầu tâm linh. Lượng nguyên, vật liệu dễ bắt lửa tập kết lớn khiến nguy cơ cháy, nổ tiếp tục tiềm ẩn.

Trước thực tế này, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã chủ động rà soát điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; tăng cường quản lý nguồn điện, nguồn nhiệt; phối hợp với lực lượng chức năng tham gia tập huấn, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố. Đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đội phòng cháy, chữa cháy khu vực thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế nguy cơ cháy, nổ tại các làng nghề.

Trung tá Nguyễn Tiến Đức, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nam Sông Đuống nhấn mạnh: “Việc tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy là yếu tố then chốt phòng ngừa hỏa hoạn. Người dân và chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản; khi không may xảy ra cháy, nhanh chóng gọi số 114 để được lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời”.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ngan-ngua-hoa-hoan-tai-cac-lang-nghe-postid440341.bbg