Ngăn ma túy xâm nhập các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Thời gian qua, nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện (KDCĐK) như: quán bar, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… bị lực lượng công an phát hiện để khách hàng sử dụng ma túy. Điều đáng nói, không ít chủ cơ sở KDCĐK lại nói không biết việc để khách hàng sử dụng ma túy trong cơ sở của mình là vi phạm pháp luật.

Công an TP.Biên Hòa phát tờ rơi tuyên truyền về tội phạm ma túy cho các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố. Ảnh: T.Danh

* Lợi dụng điểm kinh doanh để “bay, lắc”

Hoạt động KDCĐK là loại hình hoạt động đặc thù. Để được cấp phép kinh doanh, các cơ sở cần hội đủ các điều kiện, trong đó có điều kiện về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Trên thực tế, đã có nhiều đối tượng lợi dụng các cơ sở này để làm địa điểm tụ tập sử dụng ma túy trái phép, gây mất ANTT. Điều đáng nói, nhiều chủ cơ sở kinh doanh, quản lý của các địa điểm này đã “làm ngơ”, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng ma túy.

Trung tá Nguyễn Duy Tú, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa cho biết, thời gian vừa qua, một số đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ: quán bar, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ để làm địa điểm tụ tập sử dụng ma túy. Bằng nhiều thủ đoạn, các đối tượng biến những phòng hát, phòng nghỉ thành điểm “bay, lắc” chỉ bằng những dụng cụ đơn giản như: bộ loa, đèn nháy…

Cụ thể, giữa tháng 2-2023, khi kiểm tra khách sạn D.A (đóng tại KP.1, P.Bửu Long), lực lượng cảnh sát ma túy Công an TP.Biên Hòa phát hiện 6 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng nghỉ. Ngoài khởi tố nhóm đối tượng trên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan công an đã lập biên bản xử lý hành chính chủ khách sạn do để các đối tượng tụ tập trong cơ sở của mình để sử dụng ma túy.

Công an TP.Biên Hòa vừa tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy cho khoảng 400 chủ cơ sở KDCĐK trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Do lực lượng công an liên tục vào cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp tụ tập sử dụng ma túy trong các tụ điểm vui chơi nên những tháng gần đây, các đối tượng rút về các khu nhà trọ để sử dụng ma túy.

Như ngày 8-6, Công an xã Phước Thiền (H.Nhơn Trạch) kiểm tra nhà trọ của một người dân ở ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền phát hiện một nhóm 4 thanh niên đang tụ tập trong phòng để sử dụng ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Trước đó, ngày 25-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa kiểm tra phòng trọ của Nguyễn Trung Toàn (33 tuổi, ngụ tại KP.1, P.An Hòa) và phát hiện 5 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Qua điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố 4 đối tượng: Nguyễn Trung Toàn, Lê Văn Hạnh (41 tuổi), Trần Tấn Tài (37 tuổi) và Võ Hoàng Anh (34 tuổi), đều ngụ tại TP.Biên Hòa, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an làm việc với các đối tượng tham gia vụ tổ chức sử dụng ma túy tại một khách sạn ở P.Bửu Long (TP.Biên Hòa)

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang, Phó đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng các loại hình KDCĐK để hoạt động. Từ chỗ các con nghiện tìm đến các địa điểm vui chơi, giải trí để tụ tập sử dụng ma túy sẽ dẫn đến các đối tượng mua bán ma túy lợi dụng những địa điểm này để tìm kiếm “khách hàng”. Do đó, để ngăn chặn tình trạng này, các chủ cơ sở kinh doanh phải nâng cao trách nhiệm và ý thức phòng, chống tệ nạn ma túy.

* Chủ động ngăn ma túy trong các cơ sở kinh doanh

Trước tình hình diễn biến của tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, công an các địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy. Đặc biệt, công an các địa phương phải chủ động triển khai tuyên truyền về giải pháp phòng ngừa ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng hoạt động tại các địa điểm này.

Trung tá Nguyễn Duy Tú cho biết, thời gian qua, lực lượng công an đã phát hiện nhiều cơ sở KDCĐK vi phạm có liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Đáng chú ý, có tình trạng chủ khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke khi phát hiện khách sử dụng ma túy trong cơ sở của mình nhưng đã “làm ngơ”, không trình báo. Theo quy định pháp luật, đây là hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Không những thế, có trường hợp sau khi đón khách còn bố trí phòng, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để các đối tượng sử dụng ma túy. Những trường hợp này đã vi phạm vào tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tham dự buổi tuyên truyền pháp luật cho chủ các cơ sở KDCĐK do Công an TP.Biên Hòa tổ chức mới đây, anh B.T.Đ., chủ nhà nghỉ N.K. (thuộc P.Long Bình Tân) đặt vấn đề, trong trường hợp chủ cơ sở hoàn toàn không biết việc khách lợi dụng cơ sở để sử dụng ma túy thì chủ có vi phạm hay không? Bởi theo anh Đ., có rất nhiều đối tượng đã rất tinh vi để qua mặt chủ hoặc quản lý cơ sở KDCĐK.

Nói về trường hợp này, trung tá Nguyễn Duy Tú cho biết, đối với những trường hợp các chủ cơ sở kinh doanh không kịp thời kiểm soát để các đối tượng ma túy lợi dụng hoạt động cũng bị xử lý hành chính. Bởi lẽ, đã hoạt động trên lĩnh vực KDCĐK, chủ cơ sở phải đảm bảo điều kiện về ANTT mới được hoạt động.

Trần Danh

Thượng tá NINH VĂN ĐẲNG, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa: Đa dạng các hình thức tuyên truyền

Nhằm kịp thời phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an TP.Biên Hòa đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm ma túy tại tất cả các phường, xã. Nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác...

Để việc tuyên truyền được kịp thời lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, Công an TP.Biên Hòa đã xây dựng nhiều hình thức tuyên truyền: đưa tin, bài, hình ảnh, phóng sự trên các trang mạng xã hội, website; tuyên truyền qua hệ thống phát thanh ở các địa phương, in tờ rơi, áp-phích.

Đặc biệt, lực lượng công an tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trực tiếp tuyên truyền tại các địa bàn dân cư thông qua những hình ảnh trực quan, sinh động về tội phạm, tệ nạn ma túy.

Thượng tá TRẦN VĂN HÙNG, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh: Tăng cường phòng chống và kiểm soát ma túy

Để ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, đơn vị chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Công an tỉnh thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, lực lượng công an thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đặc biệt, lực lượng công an sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy và Ngày hội Toàn dân phòng chống ma túy 26-6-2023.

Lực lượng công an sẽ phối hợp với các sở, ngành, công an các địa phương triển khai tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; tập trung tuyên truyền trong học sinh, sinh viên, công nhân lao động và đồng bào dân tộc thiểu số…

Thành Vinh (ghi)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202306/ngan-ma-tuy-xam-nhap-cac-co-so-kinh-doanh-co-dieu-kien-3169737/