Ngăn chặn săn bắt động vật hoang dã

Trước thực trạng săn bắt, bẫy, vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã ngày càng diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng thành phố đang đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm.

Kiểm lâm thả chim về lại tự nhiên. Ảnh: GIA MINH

Kiểm lâm thả chim về lại tự nhiên. Ảnh: GIA MINH

Nhiều vụ vi phạm được phát hiện

Ngày 16/12/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến hầm Hải Vân - Túy Loan, lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ một xe khách vận chuyển số lượng lớn thịt động vật nghi là động vật hoang dã.

Cụ thể, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại km9+900, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 74H-010.xx, lưu thông hướng Bắc - Nam, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng kiểm tra. Xe do tài xế H.Đ.Y. (sinh năm 1984, trú Khe Sanh, Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe nhiều thùng xốp, bao tải chứa thịt động vật đông lạnh, gồm: 11 cá thể cầy vòi hương, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; 6 cá thể heo rừng; 3 cá thể động vật đông lạnh không đầu, không chân, lông màu vàng, chưa xác định được chủng loài.

Lực lượng chứ năng tháo bẫy trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.

Lực lượng chứ năng tháo bẫy trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.

Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 10/12/2025, lực lượng chức năng của thành phố tổ chức kiểm tra, truy quét các hành vi xâm hại rừng và động vật hoang dã tại bán đảo Sơn Trà. Tại khu vực rừng thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, lực lượng chức năng đã phát hiện, tháo gỡ 4 bẫy săn trái phép.

Ngày 9/12/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1 hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc phường Hòa Cường, phát hiện cơ sở này đang mua bán trái phép số lượng lớn cá thể chim hoang dã.

Theo đó, tổ công tác thu giữ 65 cá thể chim các loại, trong đó có 4 cá thể chim kim oanh mỏ đỏ (loài thuộc nhóm quý hiếm IIB). Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 10/12, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã tổ chức tái thả toàn bộ 65 cá thể chim hoang dã về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng keo thuộc thôn Lâm Tây, xã Hà Nha…

Xử lý nghiêm để răn đe

Để ngăn chặn săn bắt động vật hoang dã một cách quyết liệt, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng trong việc tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng để người dân không săn bắt, tiêu thụ và kịp thời tố giác tội phạm, chấm dứt các hoạt động buôn bán, sử dụng sản phẩm.

Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với Công an thành phố, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt tuần tra, truy quét tại các khu vực rừng trọng điểm. Song song với truy quét trong rừng, lực lượng công an cũng tăng cường kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Kiểm lâm thả cá thể mèo rừng về lại tự nhiên. Ảnh: GIA MINH

Kiểm lâm thả cá thể mèo rừng về lại tự nhiên. Ảnh: GIA MINH

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Quách Hữu Sơn, thực tế cho thấy, nếu chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng, cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã sẽ gặp nhiều khó khăn. Mỗi người dân cần trở thành “tai mắt” bảo vệ rừng, nói không với việc tiêu thụ động vật hoang dã, đồng thời kịp thời phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm. Đây chính là “lá chắn” hiệu quả nhất để ngăn chặn từ gốc những hành vi xâm hại thiên nhiên.

Quan điểm của thành phố là không dừng lại ở xử phạt hành chính, mà kiên quyết xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, đặc biệt là các hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Thời gian tới, các đợt kiểm tra sẽ được mở rộng đến nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh, điểm giết mổ, chợ dân sinh và các tuyến giao thông liên tỉnh. Đồng thời, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, từng bước xóa bỏ thói quen tiêu thụ động vật hoang dã.

GIA MINH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ngan-chan-san-bat-dong-vat-hoang-da-3317323.html