Nga - Venezuela tăng hợp tác trong vấn đề liên quan tài sản bị phương Tây tịch thu

Theo Venezuela, Nga đã trở thành đối tác chiến lược giúp quốc gia Nam Mỹ đối mặt với các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và một số nước châu Âu áp đặt.

Tổng thống Venezuela Maduro (phải) và Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc gặp tại Caracas, ngày 20/2. (Nguồn: AP)

Ngày 20/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow và Caracas sẽ cùng nhau tìm kiếm công lý trong các vấn đề liên quan đến tài sản bị phương Tây tịch thu.

Trong chuyến thăm chính thức Venezuela để tăng cường hợp tác song phương, ông Lavrov và người đồng cấp nước chủ nhà Yván Gil đã trao đổi về các cách thức, kinh nghiệm, kế hoạch trong lĩnh vực trên.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil nhấn mạnh, cả Caracas và Moscow “đã và đang thiết lập một hệ thống tự trị cho phép khởi động lại mọi khía cạnh của trao đổi kinh tế và tài chính”.

Cùng ngày, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cũng cho biết, hai nước dự kiến ký một “Bản ghi nhớ về hợp tác nhằm chống lại các biện pháp cưỡng chế đơn phương”.

Trước đó, hồi tháng 6/2023, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Tareck El Aissami cho biết ông đã cùng Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft Igor Sechin xác định một chương trình hợp tác nhằm tăng sản lượng dầu thô và tiến tới “các cơ hội kinh doanh mới”.

Trong thông cáo báo chí sau cuộc gặp song phương, ông El Aissami cho hay hai bên đã cùng nhau đánh giá triển vọng của thị trường dầu mỏ thế giới và những thách thức mà các doanh nghiệp của cả Venezuela và Nga đang phải đối mặt.

Bộ trưởng El Aissami khẳng định, hợp tác năng lượng Venezuela-Nga rất sâu rộng và hai nước đã thống nhất sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng trong lĩnh vực dầu khí.

Tại Venezuela, Nga có 5 liên doanh là Petromonagas, Petromiranda, Petrovictoria, Boquerón và Perijá, sản xuất ít nhất 80.000 thùng dầu thô mỗi ngày.

Hai nước đã có các thỏa thuận hợp tác năng lượng, tài chính, văn hóa, thể thao, y tế, du lịch và truyền thông, ký kết hơn 264 thỏa thuận trong 20 lĩnh vực chiến lược trong 20 năm qua.

Theo Caracas, Moscow đã trở thành đối tác chiến lược giúp nước này đối mặt với các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và một số nước châu Âu áp đặt.

(theo AFP, AP)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-venezuela-tang-hop-tac-trong-van-de-lien-quan-tai-san-bi-phuong-tay-tich-thu-261493.html