Nga nói khủng bố lên kế hoạch tấn công căn cứ Khmeimim ở Syria

Theo quan chức Nga Oleg Yegorov, khủng bố ở Syria đang lên kế hoạch tấn công căn cứ Khmeimim bằng UAV cảm tử.

Căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại Syria.

Theo ông Oleg Yegorov, Phó giám đốc Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria, các tay súng khủng bố ở Syria đang âm mưu tấn công căn cứ không quân Khmeimim bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

"Theo thông tin nhận được, chiến binh Jahbat al-Nusra và Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) đang lên kế hoạch tấn công Căn cứ Không quân Khmeimim bằng UAV tấn công và UAV cảm tử" - Ông Yegorov cho biết tại cuộc họp báo hôm 4/11.

Quan chức trên cho biết, một số lượng lớn UAV dự định dùng trong cuộc tấn công trên đã được lắp ráp gần Jisr ash-Shughur, một thành phố ở tây bắc Syria do Nusra và TIP chiếm đóng. Một số UAV trong đó có tầm bắn lên tới 70 km.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, những kẻ khủng bố có kế hoạch sử dụng một số UAV để chuyển hướng sự chú ý của hệ thống phòng không Nga nhằm tấn công căn cứ.

Trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2017, lực lượng không quân Nga tại Khmeimim đã chứng tỏ là công cụ hỗ trợ các lực lượng mặt đất của Syria, Hezbollah và cố vấn Lực lượng Quds (Iran) trong việc giải phóng một vùng rộng lớn của Syria khỏi một loạt các nhóm khủng bố và phiến quân.

Nga vận hành 2 cơ sở quân sự ở Syria là cơ sở hải quân ở Tartus và căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia. Khmeimim đã bị khủng bố liên tục kể từ khi được thành lập vào năm 2015.

Theo Sputnik

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nga-noi-khung-bo-len-ke-hoach-tan-cong-can-cu-khmeimim-o-syria-post614249.html