Nga kiện Facebook và Twitter

Bộ Thông tin và Truyền thông: Không thể kiên nhẫn nếu Facebook không tuân thủ pháp luật Việt Nam

(HNMO) - Roskomnadzor, cơ quan liên bang giám sát truyền thông, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng của Nga đã đệ đơn khởi kiện dân sự nhằm vào Facebook và Twitter vì không địa phương hóa dữ liệu của người dùng Nga.

Facebook tiếp tục vướng vào kiện tụng với cơ quan giám sát truyền thông của Nga. Ảnh: AP

Dẫn tuyên bố của đại diện Roskomnadzor, hãng thông tấn Sputnik (Nga) ngày 31-1 cho biết, Facebook và Twitter từ chối báo cáo về yêu cầu của Nga đối với việc lưu trữ thông tin người sử dụng hai mạng xã hội này tại các máy chủ đặt trong phạm vi lãnh thổ Nga. Roskomnadzor cũng cảnh báo, hai công ty của Mỹ có thể đối mặt với án phạt từ 1 đến 6 triệu rúp (khoảng 16.000 đến 94.000 USD).

Trước đó, đại diện của Twitter đã có mặt tại buổi ký các văn bản thỏa thuận với Roskomnadzor nhưng phía Facebook vắng mặt. Những văn bản này sẽ được gửi đến tòa án để giải quyết tranh cãi giữa các bên liên quan.

Đây không phải là lần đầu tiên Facebook và Twitter vướng vào vụ kiện với Roskomnadzor. Hồi cuối năm 2018, Roskomnadzor yêu cầu hai “gã khổng lồ” mạng xã hội thực hiện việc địa phương hóa dữ liệu người dùng Nga. Do không nhận được câu trả lời rõ ràng, Roskomnadzor đã đưa vụ việc ra tòa vào cuối tháng 1-2019. Tòa án sau đó xử phạt 3.000 rúp (khoảng 50 USD) đối với Facebook và Twitter.

Sau phán quyết của tòa án, Roskomnadzor cho biết, Facebook và Twitter có thời hạn 9 tháng để thực hiện việc lưu trữ dữ liệu người dùng Nga tại các máy chủ đặt ở quốc gia này. Tuy nhiên, cả Facebook và Twitter đã không thực hiện yêu cầu nên Roskomnadzor một lần nữa khởi kiện.

Theo quy định của Nga, kể từ năm 2015, các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến phải lưu trữ thông tin người dùng tại các máy chủ đặt ở Nga. Cuối năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một điều luật phạt tiền áp dụng với các công ty từ chối địa phương hóa dữ liệu người dùng Nga. Trước đó, năm 2016, Nga đã chặn mạng xã hội LinkedIn của Mỹ vì không thực hiện yêu cầu này.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/957031/nga-kien-facebook-va-twitter