Nga đóng cửa sân bay do biểu tình ủng hộ Palestine
Ngày 29/10, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga thông báo tạm thời đóng cửa sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan đến ngày 6/11 tới.
Quyết định này được đưa ra sau khi hàng trăm người biểu tình xâm nhập khu vực đường băng sân bay để phản đối việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.
Nhà chức trách cho biết tất cả các máy bay đến thành phố Makhachkala, ở khu vực Dagestan, đã được chuyển hướng đến các sân bay khác. Bộ Ngoại giao Israel đã kêu gọi chính phủ Nga bảo vệ công dân Israel và người Do Thái.
Tin nóng
Cuộc chiến với Iran không làm mất đi ưu thế quân sự vượt trội của Mỹ, nhưng phơi bày một bài toán ngày càng rõ: Trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, công nghệ vượt trội sẽ không đủ nếu năng lực sản xuất vũ khí không theo kịp tốc độ sử dụng.
Mỹ dự kiến dành 1 tỷ USD hỗ trợ Colombia, trong động thái củng cố quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Abelardo de la Espriella.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/8 cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về việc mở lại eo biển Hormuz đang ở “giữa cuộc chơi”, trong bối cảnh Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa, rút lực lượng khỏi khu vực, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và bồi thường thiệt hại.
Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev ngày 8/8 cho biết, một máy bay không người lái (UAV) đã xâm nhập không phận nước này từ phía Romania và phát nổ gần làng Kardam, sát biên giới, song không gây thương vong hay thiệt hại cơ sở hạ tầng.
Quân sự thế giới hôm nay (9-8) có những nội dung sau: Ấn Độ tham gia dự án tiêm kích thế hệ 6 FCAS; Mỹ chốt thời gian thử nghiệm hệ thống “Vòm Vàng”; tàu khu trục lớp Type 26 đầu tiên của Anh sắp thử nghiệm trên biển.
Ukraine đã cam kết không tấn công các tàu chở dầu không mang cờ Nga tại Biển Đen, cũng như không nhắm vào hạ tầng quan trọng phục vụ xuất khẩu dầu của Kazakhstan.
Tin mới
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 8/8 tuyên bố, hiệp ước quốc phòng được Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia ký kết tương tự Điều 5 NATO về cam kết phòng thủ chung, đồng thời khẳng định thỏa thuận này không nhằm vào Iran.
Bệnh ung thư tuyến tiền liệt của ông Biden đã di căn tới xương và các bộ phận khác trên cơ thể, khiến cựu Tổng thống Mỹ phải trải qua những cơn đau dữ dội.
Iran đã đặt ra các điều kiện để Mỹ mở cửa eo biển Hormuz, bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và bồi thường chiến tranh.
81 năm đã trôi qua. Hiroshima hôm nay là một thành phố hiện đại, xanh và yên bình. Thế nhưng, vào đúng thời khắc 8 giờ 15 phút mỗi năm, tiếng chuông hòa bình vẫn vang lên, hàng nghìn người vẫn cúi đầu tưởng niệm. Đó không chỉ là nghi thức tưởng nhớ những nạn nhân đã khuất, mà còn là lời nhắc nhở rằng chiến tranh hạt nhân không phải là một khái niệm trong sách lịch sử, mà là một thảm họa có thật nhân loại từng trải qua.
Trong khi người phát ngôn quân đội Iran tuyên bố Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tình hình hiện nay tại eo biển Hormuz thì người phát ngôn IRGC nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Mỹ hoàn toàn chấp nhận các điều kiện của Iran.
Xe tăng lội nước PT-76 của Liên Xô mặc dù ra đời đã lâu nhưng đến nay vẫn tiếp tục phục vụ trong nhiều lực lượng vũ trang trên khắp thế giới.
Canada đang đẩy nhanh đàm phán với Mỹ nhằm đạt một thỏa thuận trước ngày 19/8, thời điểm Washington đe dọa áp thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của nước này.
Ngày 8/8, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đã đạt thỏa thuận với Mỹ về việc được cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot hàng tháng, song thừa nhận số lượng hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu phòng không ngày càng tăng của Ukraine.














