Nga che chắn máy bay tại Hmeymim đề phòng bị tấn công

Lần đầu tiên Nga lên tiếng thừa nhận, sự trỗi dậy của phiến quân tại Idlib đang khiến căn cứ Không quân Hmeymim của Nga gặp nguy hiểm.

Thừa nhận trên được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra hôm 23/1 trong một buổi họp báo. "Những diễn biến tại tỉnh Idlib hiện vô cùng đáng quan ngại và nhanh chóng diễn biến xấu đi. Khu vực này đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng phiến quân Hayat Tahrir al-Sham".

Không những vậy, bà Zakharova còn thừa nhận, những hành động khiêu khích xảy ra ở Idlib không chỉ gây nguy hiểm cho dân thường và các binh sĩ Syria trong khu vực mà cả căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria.

Chiến đấu cơ Nga tại căn cứ Hmeymim.

Liên quan đến tình hình chiến sự tại Idlib, hôm 22/1, quân đội chính phủ Syria đã bẻ gãy một cuộc tấn công quy mô lớn lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, chủ lực là tổ chức Hay’at Tahrir al-Sham trên vùng nông thôn phía nam tỉnh Idlib và mở rộng vùng giải phóng.

Được biết, trước khi có thừa nhận căn cứ Hmeymim đang bị đe dọa, nguồn tin quân sự Nga tại Syria cho rằng, để tăng cường các biện pháp bảo vệ vòng ngoài căn cứ khỏi sự tấn công của phiến quân, giới chức lãnh đạo quân sự nước này đang tính đến việc gia tăng khả năng bảo vệ máy bay tại căn cứ không quân Hmeymim.

Thành viên ban biên tập tạp chí "Chiến binh Nga" của Bộ Quốc phòng Nga là Đại tá Elena Sevastyanova nhận định rằng, căn cứ không quân Nga ở Hmeymim đòi hỏi phải được xây dựng thêm các thiết bị kỹ thuật bổ sung để bảo vệ máy bay.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm gần/tầm thấp Pantsir-S1 trong thời gian qua đã tiêu diệt một số tên lửa mà những kẻ khủng bố bắn vào căn cứ không quân Hmeymim, nhưng nó được cho là không hiệu quả khi chống lại các vụ tấn công tầm trung, hơn nữa, số lượng các hệ thống cũng có vẻ không đủ.

Về nguyên tắc, chắc chắn là có thể bắn hạ những viên đạn này, nhưng điều đó cần nhiều hệ thống phòng không kết hợp lại, cách tốt hơn là ngăn chặn các phương tiện tấn công, ngay từ trong không gian vũ trụ, từ trên không và bằng lực lượng pháo binh - vị chuyên gia Nga nhấn mạnh.

Theo Đại tá Elena Sevastyanova, căn cứ không quân Hmeymim tại tỉnh Latakia, Syria của Nga trước kia là sân bay dân dụng cũ, thiếu hệ thống bảo vệ chuyên dụng như của các sân bay quân sự, ví dụ như hệ thống hầm ngầm chứa máy bay, thậm chí là ngay cả các nhà mái vòm khung thép cũng không có.

Việc thiếu những kết cấu này đã khiến máy bay phải phơi mình ngoài trời như "tại bãi đỗ xe ô tô tạm thời", vừa làm khung thân nó nhanh bị hủy hoại, vừa dễ bị thiệt hại trước các đòn tấn công của đối phương.

Do đó, ngoài việc tăng cường bảo vệ vòng ngoài của Quân đội Syria và tăng cường khả năng đánh chặn tên lửa thì sân bay này rõ ràng là cần phải bổ sung những thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là cần xây dựng nhà chờ bê tông cốt thép kiên cố để máy bay, bảo vệ chúng trước các đòn tấn công bằng pháo binh hay tên lửa phóng loạt.

Những biện pháp này được một số chuyên gia quân sự khác đánh giá là điều cần thiết, bởi nếu lực lượng phiến quân phóng một vài quả thì Pantsir-S1 có thể đánh chặn được nhưng nếu chúng có thể sử dụng một xe pháo phản lực phóng đồng loạt vào căn cứ Hmeymim thì khả năng Pantsir-S1 bất lực là rất lớn.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-che-chan-may-bay-tai-hmeymim-de-phong-bi-tan-cong-3373442/