Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt tạm giam Nay Nhuôn để điều tra hành vi có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Người này bị xác định đã đặt làm 9 giấy phép lái xe hạng A1 giả thông qua mạng xã hội rồi nhận tiền từ những người có nhu cầu.
Sau khi lên mạng liên hệ với một trang Facebook chuyên làm giấy phép lái xe giả, Nay Nhuôn đã nhận làm giấy phép lái xe hạng A1 cho nhiều người để bán lại thu lợi bất chính.
Qua nắm bắt tình hình, Công an phát hiện 1 đối tượng có hành vi làm giấy phép lái xe (GPLX) trên mạng. Kết quả giám định tất cả GPLX đều bị làm giả.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Nay Nhuôn (SN 1999, trú xã Ia Dreh) liên quan đến việc nhận làm giấy phép lái xe (GPLX) giả để trục lợi.
Ngày 15/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nay Nhuôn (SN 1999, trú xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Thông qua mạng xã hội Facebook, Nay Nhuôn nhận làm giấy phép lái xe hạng A1 giả với giá 2,5 triệu đồng/giấy, sau đó đặt làm cho 9 người tại Gia Lai.
Đặt làm giả 3 giấy phép lái xe để phục vụ việc nâng hạng và xin việc, Nguyễn Văn Tuân tiếp tục đặt làm nhiều loại giấy tờ giả cho người khác, qua đó đã thu lợi bất chính 43,3 triệu đồng.
Từ việc đặt làm giả 3 giấy phép lái xe để phục vụ nhu cầu cá nhân, Nguyễn Văn Tuân (SN 1977), trú tại thôn 13, xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đặt làm giả 11 loại giấy tờ cho nhiều người khác và thu lợi bất chính 43,3 triệu đồng.
Do thất nghiệp, Tuân đã mua bằng lái xe giả rồi ký hợp đồng lái xe khách cho 1 doanh nghiệp.