NATO tiến tới trở thành một liên minh hiện đại

Ngày 14-3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã trình bày Báo cáo thường niên năm 2018. Báo cáo đưa ra cách thức NATO đối phó với các mối đe dọa an ninh hiện nay, thích nghi với những thách thức mới và sự đầu tư vào tương lai.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg trình bày báo cáo thường niên của liên minh. Ảnh: Nato.int

Báo cáo cũng thông báo hoạt động và thành tựu của NATO để tăng cường khả năng phòng thủ, nỗ lực chống khủng bố quốc tế, tăng cường hỗ trợ xây dựng năng lực cho các đối tác và đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa và đổi mới. Báo cáo thường niên của NATO còn bao gồm chi tiết chi tiêu quốc phòng năm 2018 của 29 nước thành viên NATO.

Phát biểu tại buổi trình bày, ông Jens Stoltenberg khẳng định năm 2018, NATO đã trở thành một liên minh hiện đại, ứng phó với các mối đe dọa an ninh, thích ứng với những thách thức mới. Trách nhiệm lớn nhất của NATO là bảo vệ và phòng thủ lãnh thổ và nhân dân của Liên minh trước các cuộc tấn công. Ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ trên, NATO cần dựa trên nền tảng nhân sự và lực lượng vũ trang các nước đồng minh và đối tác.

Trong năm 2018, hàng chục ngàn binh sĩ, lực lượng thủy thủ, phi công và thủy quân lục chiến từ Bắc Mỹ và châu Âu đã hoạt động dưới cùng một lá cờ của NATO - từ vùng cao phía Bắc đến vùng Biển Đại Tây Dương, cho đến Afghanistan.

Các hoạt động của NATO trong năm 2018 tập trung vào việc cập nhật Cấu trúc chỉ huy NATO với bộ chỉ huy mới tại Đại Tây Dương và một trung tâm hỗ trợ việc di chuyển quân sự tại châu Âu. NATO đã tiến hành cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử NATO tên gọi Trident Joped 2018. Đồng thời, tổ chức tăng cường phòng thủ không gian mạng, xây dựng Trung tâm điều hành không gian mạng. Trong cuộc chiến chống khủng bố, NATO đã tổ chức nhiệm vụ huấn luyện mới tại Iraq và tăng cường hỗ trợ nhiều hơn cho Afghanistan. Năm 2018, NATO tiếp nhận thêm thành viên mới Bắc Macedonia.

Số liệu báo cáo cho biết chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO đã tăng gần 4% từ năm 2017 đến 2018. Trong giai đoạn 2016-2018, NATO đã tích lũy khoản chi tiêu hơn 41 tỷ USD. Tổng Thư ký NATO kỳ vọng con số này sẽ tăng lên 100 tỷ USD trong cuối năm 2019.

Năm 2018, 7 nước thành viên NATO đã đạt chỉ tiêu dành 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng. Phần lớn các nước thành viên NATO đã đầu tư hơn 20% cho chi tiêu quốc phòng, chủ yếu dành cho các trang thiết bị quân sự (như máy bay chiến đấu, trực thăng, xe tăng, phòng thủ tên lửa và máy bay không người lái). Đến năm 2024, dự kiến sẽ có 24 nước thành viên NATO đáp ứng chỉ tiêu trên.

Hà Thu (Theo Nato.int)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nato-tien-toi-tro-thanh-mot-lien-minh-hien-dai/