Không quân Na Uy đã tiến hành bài tập bắn đạn thật với tiêm kích F-35A, thả bom dẫn đường GBU-31 JDAM nhằm kiểm tra khả năng tấn công chính xác của NATO trong môi trường khắc nghiệt ở khu vực 'High North'.
Các quốc gia Đông Âu đang khởi động một chiến dịch ngoại giao mới nhằm mở rộng mạng lưới đường ống dẫn nhiên liệu thời Chiến tranh Lạnh của NATO về phía Đông, với mục đích củng cố khả năng sẵn sàng quân sự của Liên minh trong bối cảnh xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ 5.
Một công ty vệ tinh thương mại của Mỹ đã quyết định kéo dài thời gian trì hoãn cung cấp ảnh vệ tinh khu vực Trung Đông nhằm ngăn các đối thủ tiềm tàng lợi dụng dữ liệu này cho mục đích quân sự. Động thái cho thấy vai trò ngày càng lớn của lĩnh vực không gian thương mại trong các vấn đề an ninh và địa chính trị hiện đại.
Các cuộc xung đột cùng những lo ngại an ninh gia tăng đã khiến châu Âu lần đầu vượt châu Á và Trung Đông để trở thành khu vực nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, đồng thời mang lại lợi ích đáng kể cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Liên minh NATO triển khai hệ thống phòng không Patriot tại tỉnh Malatya của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ít nhất 2 tên lửa đạn đạo Iran xâm nhập không phận nước này trong vòng chưa đầy 1 tuần.
Tin vũ khí hôm nay, Iran phát triển biến thể mới của UAV cảm tử Shahed-101; NATO triển khai Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó vũ khí Iran; Trung Quốc triển khai hai khu trục hạm 12.000 gần Đài Loan.
Ngày 10/3, lực lượng vũ trang Phần Lan cho biết khoảng 25.000 quân nhân của 14 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham gia cuộc tập trận Cold Response (Phản ứng Lạnh) 2026 ở nước này cũng như ở Na Uy và Thụy Điển.
Tờ Military Chronicle nhận định việc Iran nhắm vào hàng không mẫu hạm Pháp có thể bộc lộ điểm yếu công nghệ và làm suy giảm vị thế cường quốc của Paris.
Chính phủ Hà Lan xác nhận, nước này đã quyết định triển khai một tàu khu trục phòng không đến phía đông Địa Trung Hải trong một nhiệm vụ phòng thủ kéo dài đến đầu tháng 4-2026.
Washington Post vừa đăng tải bài viết dựa trên nguồn tin quan chức cho biết Mỹ đang điều chuyển một số bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) từ Hàn Quốc tới Trung Đông.
Ngày 9/3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, các hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran bên trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/3 cho biết một hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã được triển khai ở khu vực Đông Nam nước này nhằm tăng cường năng lực phòng không trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang liên quan tới xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã được triển khai tại khu vực Đông Nam nước này trong khuôn khổ các biện pháp tăng cường phòng thủ tên lửa của NATO, giữa bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
Các đồng minh tại châu Âu và châu Á lo ngại tình trạng thiếu hụt khí tài quan trọng như Patriot và HIMARS, buộc Washington phải cân đối giữa chiến sự và hợp đồng quốc tế.
Ngày 9/3, Chính phủ Hà Lan xác nhận nước này quyết định triển khai một khu trục hạm phòng không cùng thủy thủ đoàn tới khu vực Đông Địa Trung Hải để tham gia nhiệm vụ phòng thủ kéo dài đến đầu tháng 4.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/3 cho biết các hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran sau khi tên lửa này bay vào không phận nước này.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/3 cho biết, các hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran khi tên lửa này bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Cộng hòa Czech điều 2 trực thăng UH-1Y Venom tới Ba Lan nhằm tăng cường năng lực phát hiện và đánh chặn thiết bị bay không người lái ở sườn đông NATO.
Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết nước này sẵn sàng trao đổi với Pháp về khả năng mở rộng vai trò răn đe hạt nhân ở châu Âu, trong bối cảnh các nước tiếp tục tìm kiếm cơ chế bảo đảm an ninh khu vực.
Theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 9/3, Ba Lan đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai châu Âu trong giai đoạn 2021-2025, với thị phần nhập khẩu vũ khí toàn cầu của nước này tăng hơn 800% so với giai đoạn 5 năm trước đó.
Báo cáo mới nhất từ SIPRI xác nhận Ba Lan chiếm 3,6% thị phần nhập khẩu vũ khí thế giới, đứng thứ 7 toàn cầu và dẫn đầu khối NATO tại khu vực châu Âu.
Theo báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong giai đoạn 2021-2025, Ba Lan là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai châu Âu, chiếm 3,6% tổng khối lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, chỉ đứng sau Ukraine và xếp thứ 7 trên toàn thế giới. So với giai đoạn 2016-2020, khi Ba Lan chỉ chiếm 0,4% thị phần nhập khẩu vũ khí, con số này đã tăng tới 852%, cho thấy sự tập trung mạnh mẽ của Warsaw vào việc tái vũ trang trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các quốc gia thành viên trước mọi mối đe dọa sau khi một tên lửa đạn đạo được cho là phóng từ Iran bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ và bị đánh chặn. Đây là sự cố thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tuần kể từ khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang.
NATO tuyên bố sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ các nước thành viên trước mất kỳ mối đe dọa nào, một tuyên bố được cho là nâng cao lập trường của khối, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tên lửa đạn được phóng từ Iran đã xâm nhập không phận nước này.
Từ 'đứng vững bên cạnh đồng minh', lập trường của NATO đã được nâng lên thành 'sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh trước bất kỳ mối đe dọa nào' sau khi lần thứ 2 trong vòng chưa đầy một tuần, tên lửa đạn đạo Iran bay về không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/3 cho biết các hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran khi tên lửa này bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Hôm 9/3, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng các hệ thống phòng không của NATO đã bắn hạ tên lửa đạn đạo thứ hai được phóng từ Iran sau khi quả đạn này xâm nhập không phận nước này. Ankara cũng cảnh báo sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào lãnh thổ của mình.
Một quả tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran và bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ đã bị các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO đánh chặn, với các mảnh vỡ rơi xuống khu đất trống tại Gaziantep. Đây là sự cố thứ hai tương tự xảy ra trong vòng một tuần.
Máy bay chỉ huy cảnh báo sớm E-3A Sentry của NATO lần đầu thực hiện nhiệm vụ trên không phận Phần Lan, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tích hợp quốc gia Bắc Âu này vào hệ thống chỉ huy và phòng không của liên minh.
Một tàu khu trục của Đức đã cập cảng Limassol ngày 8/3, gia nhập lực lượng hải quân quốc tế đang tập trung tại Síp, trong bối cảnh khu vực Đông Địa Trung Hải trở thành điểm nóng an ninh sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự của Anh trên đảo. Động thái này phản ánh sự gia tăng nhanh chóng hiện diện quân sự của các nước NATO và EU nhằm bảo vệ các cơ sở chiến lược và ngăn nguy cơ xung đột lan rộng từ Trung Đông sang Châu Âu.
Ngày 9/3, Hệ thống phòng không NATO tại Đông Địa Trung Hải đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran khi tên lửa bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính phủ Cộng hòa Czech dự kiến sẽ không hưởng ứng lời kêu gọi từ Mỹ về việc tăng chi tiêu quốc phòng vượt mức 155 tỷ CZK (khoảng 1,73% GDP).
Mạng lưới phòng không S-300 bảo vệ Tehran từ lâu được coi là lá chắn mạnh nhất của Iran, nhưng Mỹ và Israel dường như đã tìm được cách để vô hiệu hóa.
Việc chuyển giao nhiều hệ thống phòng không cho Ukraine đang khiến năng lực phòng thủ của Đức suy giảm đáng kể.
Là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển vào Văn phòng Liên lạc Liên hợp quốc về hòa bình và an ninh (UNLOPS) tại Brussels, Thượng tá Vũ Thị Liên thông qua nhiệm vụ của mình đang góp phần kết nối các cơ chế hợp tác giữa Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và NATO, qua đó khẳng định vai trò và năng lực của phụ nữ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ).
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa cho biết liên minh đã nâng mức sẵn sàng của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên toàn khối sau khi đánh chặn một tên lửa phóng từ Iran hướng về Thổ Nhĩ Kỳ.Theo thông báo của Bộ Tư lệnh quân sự NATO, tư thế phòng thủ tăng cường này sẽ được duy trì cho đến khi mối đe dọa từ các cuộc tấn công nhằm vào khu vực giảm xuống.
Mới đây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nâng mức sẵn sàng của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên toàn liên minh sau khi một tên lửa nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh chặn thành công.
Điện Kremlin hôm nay (6/3) đã đưa ra bình luận cứng rắn về thông tin chính quyền Phần Lan muốn cho phép đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.
Nhật Bản đang đàm phán để trở thành quốc gia đầu tiên không thuộc NATO được cấp quyền tiếp cận chương trình công nghệ quốc phòng tiên tiến của khối.
Sau vụ tên lửa đạn đạo Iran hướng vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã tổ chức các chuyến bay tuần tra dọc biên giới với Iran trong bối cảnh chiến tranh giữa Mỹ - Israel và Iran tiếp diễn.
Trong bối cảnh Mỹ đang tái bổ sung kho vũ khí sau các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết sự hỗ trợ của các đồng minh dành cho Ukraine sẽ tiếp tục được duy trì.
Phần Lan dự kiến sẽ nới lỏng lệnh cấm vũ khí hạt nhân, cho phép nhập khẩu, vận chuyển và lưu trữ các loại vũ khí hủy diệt này trên lãnh thổ.
Chính phủ Phần Lan cho biết đã đề xuất thay đổi luật pháp hiện hành vốn cấm nhập khẩu các thiết bị hạt nhân vào nước này, với lý do môi trường an ninh đã có những thay đổi căn bản.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết nước này và Romania dự định mời các quốc gia Bắc Âu tham gia Nhóm Bucharest 9 (B9) - cơ chế phối hợp của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở sườn phía Đông của liên minh này, tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến vào tháng 5 ở thủ đô Bucharest của Romania.
Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẵn sàng hỗ trợ Mỹ đối phó UAV của Iran. Tổng thư ký NATO phủ nhận khả năng kích hoạt Điều 5 sau vụ tên lửa Iran nhắm vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Iran đang đối diện nguy cơ rất lớn nếu tiếp tục tấn công căn cứ quân sự của một quốc gia thuộc NATO.