Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 3/7, nắng nóng có khả năng dịu dần ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.
Nhiều ngày qua, nắng nóng gay gắt khiến cho cuộc sống của người lao động trên địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh càng trở nên vất vả, nhọc nhằn hơn.
PTĐT - Theo kế hoạch chung của tỉnh, học sinh các trường học trên địa bàn sẽ kết thúc năm học 2019 – 2020 trước ngày 15/7. Như vậy, khoảng thời gian còn lại của năm học này sẽ là hơn 1 tháng. Đây là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong năm và thường xảy ra giông lốc. Trước thực tế này, các trường học trên địa bàn huyện Tam Nông đã và đang triển khai nhiều giải pháp chống nắng nóng, mưa giông, an toàn thực phẩm, để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Từ khi Thủ đô bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm với mức nhiệt gần 40 độ C, tại các cơ sở sản xuất đá viên các khu vực Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Kim Mã, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm,... luôn phải hoạt động hết công suất cả ngày lẫn vẫn không đủ cung cho thị trường.
Sau 2 ngày đầu tuần xảy ra nắng nóng gay gắt, khoảng giữa tuần sau, thành phố Hà Nội sẽ xuất hiện những trận mưa, dông, trời dịu mát, không khí trong lành...
Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C có nơi trên 40 độ C.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh đợt nắng nóng gay gắt này khả năng còn kéo dài đến hết tháng 6.
Một số địa phương yêu cầu nhà trường chỉ tổ chức dạy buổi sáng hoặc cho học sinh nghỉ hè ngay khi hoàn thành chương trình để đối phó nắng nóng gay gắt.
Theo kế hoạch, chương trình năm học 2019 - 2020 sẽ kết thúc vào 11/7. Tuy nhiên, để tránh nắng nóng, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhiều trường học ở Hà Tĩnh linh động sắp xếp để hoàn thành chương trình trước 30/6.