Hơn 100 quốc gia tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập (UAE), đã đồng ý tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030, một trong những cam kết ít gây tranh cãi nhất được đưa ra tại hội nghị. Tuy nhiên, các nước mới đưa ra rất ít chi tiết về cách thức có thể thực hiện được mục tiêu này.
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển Kinh tế Nga Ilya Torosov khẳng định đến năm 2030, Nga sẽ tăng công suất các nguồn năng lượng tái tạo từ 6 GW lên 12 GW.
Kế hoạch chủ yếu tập trung vào các dự án năng lượng Mặt Trời vừa và nhỏ, như lưới điện quang điện công nghiệp (PV), hệ thống phát điện PV hộ gia đình và các dự án khí sinh học quy mô nhỏ.
Tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) diễn ra tại UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết với các nhà đầu tư sẽ sớm cụ thể các chính sách cho phát triển năng lượng tái tạo. Trong đó, sẽ chuẩn hóa hợp đồng mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn…
Ý đã thông qua một nghị định đầy tham vọng nhằm tăng cường hoạt động năng lượng tái tạo, hướng đến chuyển dịch năng lượng và tăng cường an ninh.
Lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế cho rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió
Trưa ngày 2/12 (giờ địa phương), tại UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại tọa đàm về 'Đẩy nhanh chuyển đổi điện than' do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu (COP28).
Italy đã thông qua sắc lệnh nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo, cải thiện an ninh năng lượng và hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng
Ngày 27/11, Nội các Italy đã thông qua sắc lệnh nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo, cải thiện an ninh năng lượng và hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng.