Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm, chú trọng. Nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi nữ công nhân lao động tại Nhà máy gạch tuynel Mai Sơn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi nữ công nhân lao động tại Nhà máy gạch tuynel Mai Sơn.

Đồng chí Thái Thị Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết: Hàng năm, LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ. Chỉ đạo các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình số 08/CTr-LĐLĐ ngày 12/2/2019 của LĐLĐ tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2023” và các văn bản chỉ đạo khác của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành 41 văn bản chỉ đạo các cấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ. Các cấp công đoàn không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu của CNVCLĐ trong từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức, vận động đoàn viên và người lao động tham gia hàng chục cuộc thi, hội thi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiêu biểu: Phát động hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” với trên 3.000 lượt người tham dự; thi tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với trên 500 lượt người tham dự; cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”; cuộc thi “Giới, bình đẳng giới và Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động hoạt động đã thu hút 3.905 đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký thi với 6.192 lượt tham gia thi...

Các cấp công đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức 7.027 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; LĐLĐ tỉnh tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống vi phạm pháp luật cho 100 CNLĐ thuộc Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn; tuyên truyền pháp luật cho hơn 170 cán bộ công đoàn tại 2 lớp tập huấn nghiệp vụ. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 130 đoàn viên, CNVCLĐ huyện Vân Hồ. LĐLĐ tỉnh chuyển, cấp 2.434 sách pháp luật, 17.112 tờ rơi, tờ gấp nhiều tài liệu tuyên truyền khác tới công đoàn các cấp công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh. Các cấp công đoàn duy trì 1.200 tủ sách pháp luật tại cơ sở, thu hút hàng chục ngàn lượt người đọc...

Anh Nguyễn Văn Thắng, Công nhân Nhà máy Xi măng Mai Sơn, chia sẻ: Chúng tôi được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các buổi tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, nội dung tuyên truyền gắn với việc triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng, chống tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa, các nội quy, quy định của công ty, giúp chúng tôi có thêm kiến thức về pháp luật để thực hiện tốt các yêu cầu trong hoạt động sản xuất cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cơ sở, các cấp công đoàn phối hợp với phòng VHTT duy trì thường xuyên chuyên mục “Giải đáp pháp luật” trên Đài Truyền thanh - truyền hình cấp huyện với thời lượng 10 đến 15 phút hàng tuần. Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên trang, Chuyên mục “Lao động và Công đoàn” trên Báo Sơn La và Đài PT-TH tỉnh, Báo Lao động, cổng thông tin điện tử Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Duy trì tổ chức và hoạt động 18 tổ tư vấn pháp luật với 54 tư vấn viên là cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, PBGDPL trong điều kiện hiện nay, Liên đoàn lao động tỉnh tăng cường củng cố kiện toàn bộ máy phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và thông tin đại chúng, tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Đồng thời, vận động các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn xây dựng thêm các tủ sách pháp luật, trang bị thêm các đầu sách, tăng số lượng các bản sách về chính sách, pháp luật để phục vụ cho CNVCLĐ.

Bài, ảnh: Phong Lưu

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/nang-cao-y-thuc-chap-hanh-phap-luat-trong-doan-vien-cnvcld-PaFmlk4Sg.html