Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở

Chiều 6/10, Hội đồng lý luận Bộ Công an, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp Hội đồng với chủ đề 'Công tác dân vận của lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở, những vấn đề lý luận và thực tiễn'.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Trưởng Ban tổ chức hội thảo và Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo một số ban ngành Trung ương, lãnh đạo các cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong lực lượng CAND.

Toàn cảnh hội thảo.

Báo các đề dẫn hội thảo khẳng đinh, nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là tại địa bàn cơ sở, những năm qua Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, đường lối, biện pháp lớn về công tác dân vận, góp phần bảo đảm ANTT của đất nước nói chung, địa bàn cơ sở nói riêng.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, phù hợp đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực; ý thức tự giác của quần chúng được nâng lên, các tầng lớp nhân dân tiếp tục tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT. Nhân dân đã cung cấp hàng chục triệu nguồn tin có liên quan đến ANTT, trong đó nhiều tin có giá trị giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở…

Thảo luận tại hội thảo, các ý kiến đã phân tích, chỉ ra thực trạng lý luận và thực tiễn công tác dân vận của lực lượng CAND nói chung và công tác dân vận của lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở nói riêng trong tình hình mới; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác dân vận ở địa bàn cơ sở cũng như công tác tham mưu, phối hợp trong thực hiện công tác dân vận của lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở; cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, kỹ thuật và các điều kiện đảm bảo khác.

Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện về công tác dân vận của lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở cũng như xác định những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác bảo đảm ANTT, các đại biểu kiến nghị lực lượng CAND tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp những chủ trương, đường lối, biện pháp lớn mang tính đổi mới chiến lược về công tác dân vận, góp phần bảo đảm ANTT trong tình hình mới; tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung và hoàn thiện lý luận về công tác dân vận của lực lượng CAND, nhất là công tác dân vận của Công an cấp cơ sở; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, ban, ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản phối hợp, trong đó, cần xác định rõ cơ chế phối hợp, phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị tham gia phối hợp.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện công tác dân vận, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chú trọng tại những địa bàn chiến lược, trọng điểm, phức tạp về ANTT; lựa chọn xây dựng, nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực công tác Công an; tăng cường đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận của lực lượng Công an cấp xã theo phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngay từ đầu, từ cơ sở; đổi mới, kiện toàn tổ chức lực lượng hướng dẫn thực hiện công tác dân vận thống nhất, đồng bộ ở bốn cấp Công an; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách, trang thiết bị làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là đối với cán bộ trực tiếp tham mưu, hướng dẫn thực hiện công tác dân vận thuộc Công an xã, phường, thị trấn.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Trưởng Ban tổ chức hội thảo đã ghi nhận và đánh giá cao các kiến nghị, đề xuất có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Đồng chí Trưởng Ban tổ chức cũng đề nghị các đơn vị trong nhà trường, trực tiếp là Khoa Nghiệp vụ cơ bản tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu, tham luận và tổng kết hội thảo, tổng hợp kết quả Hội thảo để báo cáo đồng chí Bộ trưởng và Hội đồng lý luận Bộ Công an phục vụ công tác nghiên cứu, bổ sung luận cứ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận của lực lượng CAND tại địa bàn cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đơn vị chức năng của nhà trường tham mưu, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu những luận cứ khoa học cần thiết và phổ biến kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận tại địa bàn cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hùng Quân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-dan-van-cua-luc-luong-cand-o-dia-ban-co-so-i709506/