Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Năm 2022, huyện Lộc Ninh không có trường hợp trẻ bị xâm hại, tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, trong năm 2022 có 1 trường hợp trẻ tử vong do tai nạn giao thông và 3 tháng đầu năm 2023, có 1 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước và 1 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Đây là thông tin UBND huyện Lộc Ninh báo cáo tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023 tại huyện Lộc Ninh do Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mai Xuân Tuân làm trưởng đoàn.
Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mai Xuân Tuân ghi nhận sự chủ động vào cuộc của các cấp, ngành huyện Lộc Ninh, đồng thời đề nghị huyện bám sát các chỉ tiêu, tiêu chí về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em để thực hiện tốt hơn nữa công tác này
Lộc Ninh hiện có 32.226 trẻ dưới 16 tuổi; 98 em thuộc hộ nghèo; 34 trẻ mồ côi cả cha mẹ, 137 trẻ bị khuyết tật, 19 trẻ dưới 3 tuổi đang sống tại địa bàn xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Về đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, cấp huyện có 1 chuyên viên kiêm nhiệm; 16/16 xã, thị trấn có 1 công chức kiêm nhiệm làm công tác trẻ em.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, UBND huyện đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên về tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống xâm hại, bạo lực… Huyện Lộc Ninh cũng đã lồng ghép tổ chức thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội như: chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho 181 trường hợp trẻ mồ côi cha, mẹ, trẻ bị khuyết tật, bị bỏ rơi, trẻ sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Các công tác khác về chăm sóc trẻ như y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, thể thao… đều được các cấp, ngành huyện quan tâm, thực hiện lồng ghép. Theo đó đã tổ chức 2 lớp giáo dục trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng, tránh các nguy cơ bạo lực, xâm hại, bóc lột lao động, phòng tránh tai nạn thương tích, tham gia giao thông an toàn…; tổ chức 6 lớp dạy bơi cho 169 trẻ trong dịp hè.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Nguyễn Thanh Phi làm rõ một số nội dung đoàn kiểm tra quan tâm
Tại buổi làm việc, huyện Lộc Ninh kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí, hỗ trợ địa phương xây dựng các khu vui chơi, giải trí cho trẻ; tạo điều kiện cho trẻ tiếp cận các dịch vụ xã hội, giúp các em có sân chơi phù hợp lứa tuổi.

Đoàn kiểm tra thực tế khu vực trẻ bị đuối nước hồi cuối tháng 1-2023, tại thị trấn Lộc Ninh
Ghi nhận sự chủ động vào cuộc của các cấp, ngành huyện Lộc Ninh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mai Xuân Tuân đề nghị huyện bám sát các chỉ tiêu, tiêu chí về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được các cấp, ngành triển khai. Tại những khu vực hồ, nơi có nguy cơ đuối nước cao, phải đặt biển cảnh báo tại vị trí dễ quan sát nhất. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.