Nâng cao hiệu quả báo chí trong bối cảnh mới

Hội nghị nhận được 22 tham luận của các chuyên gia, nhà báo, phản ánh đa dạng, đa chiều về hoạt động báo chí, quản trị tòa soạn trong giai đoạn phát triển mới

Sáng 21-11, tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ hoạt động báo chí và công tác hội trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất".

Nhìn nhận khách quan, toàn diện

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết hội nghị được tổ chức trong bối cảnh rất đặc biệt, khi những dư âm và hậu quả nặng nề của những trận lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên vẫn còn.

Trong bối cảnh ấy, hình ảnh nhà báo xung kích tác nghiệp nơi vùng lũ, những tấm lòng vàng của các cấp hội, cơ quan báo chí và đồng nghiệp trên cả nước hướng về đồng bào, những người làm báo vùng thiên tai đã thực sự trở thành điểm sáng của tinh thần "tương thân tương ái".

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh về hội nghị lần này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết đây là diễn đàn để cùng chia sẻ những kinh nghiệm hay, những mô hình quản lý tòa soạn, phát triển nội dung, chuyển đổi số và giải pháp ổn định tâm lý; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đội ngũ người làm báo.

"Chúng ta hãy cùng nhìn nhận khách quan và toàn diện về thực trạng hoạt động của các cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong quá trình triển khai chủ trương sáp nhập, hợp nhất. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để trình các cơ quan có thẩm quyền xử lý, nhằm củng cố tổ chức và hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho các cơ quan báo chí và các cấp hội" - ông Lê Quốc Minh nói.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Tổng Biên tập Báo và Đài PTTH Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên - trách nhiệm xã hội của người làm báo không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp, mà còn là mệnh lệnh của lương tâm và nhân cách. "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người làm báo chân chính cũng phải lấy lợi ích của đất nước, của nhân dân làm trung tâm. Nhà báo lấy sự thật, nhân văn và công bằng làm mục tiêu; lấy trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân làm thước đo giá trị nghề nghiệp" - nhà báo Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ.

Tập trung 3 trụ cột

Hội nghị nhận được 22 tham luận của các chuyên gia, nhà báo, phản ánh đa dạng, đa chiều về hoạt động báo chí, quản trị tòa soạn trong giai đoạn phát triển mới.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết sau khi thực hiện việc sáp nhập, tương ứng với số đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức Hội Nhà báo các địa phương còn 34 đầu mối, trong đó có 23 hội thực hiện sáp nhập, hợp nhất và 11 hội không thực hiện sắp xếp.

Tính đến tháng 7-2025, hệ thống báo chí cả nước có 98 báo, 642 tạp chí (trong đó có 312 tạp chí khoa học) và 38 đài, đơn vị hoạt động phát thanh, truyền hình. Nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn đánh giá sáp nhập, sắp xếp lại các cơ quan báo chí là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ, nhất là việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ người làm báo. Việc sáp nhập đã phát sinh những vấn đề đáng quan tâm như khó khăn về tổ chức và nhân sự, tài chính và cơ chế hoạt động, văn hóa và thương hiệu, công nghệ và chuyển đổi số…

Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự hội nghị

Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự hội nghị

Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người làm báo trong tình hình mới, trên cơ sở thực tiễn, nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn đề xuất các nhóm giải pháp như hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ hội viên sau sáp nhập; tăng cường bảo vệ quyền tác nghiệp và an toàn nghề nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác kiểm tra.

Hội nghị đã tổng kết nội dung và những điểm nhấn quan trọng, thống nhất về 3 trụ cột chính cần tập trung trong thời gian tới về đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; nâng cao chất lượng công tác hội sau sáp nhập, hợp nhất và đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng những kết quả và giải pháp thống nhất tại hội nghị là cơ sở quan trọng để các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vững vàng tiến bước, thực hiện thành công chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

Ông tin tưởng với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, đội ngũ những người làm báo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm qua, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Biểu dương những hành động thiết thực

Thay mặt Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Quốc Minh ghi nhận và biểu dương các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, Chi hội Nhà báo đã có những hành động thiết thực, tích cực vận động, đóng góp, hỗ trợ đồng bào và đồng nghiệp vùng lũ. Đó là sự động viên quý báu để chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách, ổn định và phát triển.

Bài và ảnh: Trường Nguyên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nang-cao-hieu-qua-bao-chi-trong-boi-canh-moi-196251121213334171.htm