Nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Là một trong tám tỉnh, thành phố được chọn thực hiện đề án phát triển mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã, phường, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai bốn mô hình trạm y tế điểm, gồm các trạm y tế tại xã Minh Châu ( huyện Ba Vì), xã Tân Hội (huyện Ðan Phượng), phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) và phường Yên Nghĩa (quận Hà Ðông), góp phần giảm chi phí khám bệnh, chữa bệnh và đưa dịch vụ y tế có chất lượng cao đến gần người dân.

Có mặt tại Trạm y tế xã Tân Hội, chúng tôi chứng kiến nhiều người dân đến đăng ký khám, chữa bệnh. Bà Nguyễn Thị Loan, nhà gần trạm y tế cho biết: "Cả nhà tôi đều khám, chữa bệnh tại đây, kể cả con dâu tôi sinh, cũng đăng ký sinh tại trạm cho gần nhà. Trường hợp bị bệnh nặng mới lên bệnh viện tuyến trên". Từ khi Trạm y tế xã Tân Hội trở thành trạm y tế điểm tuyến cơ sở, nhiều người dân cảm thấy yên tâm, tin tưởng hơn khi đặt chân đến khám, chữa bệnh. "Là người dân địa phương, chúng tôi thấy hết sự vất vả của cán bộ y tế nơi đây. Từ công tác phòng, chống dịch, tiêm chủng mở rộng đến khám, chữa bệnh hằng ngày…, mọi việc đều đến tay các cán bộ y tế. Chúng tôi mong muốn được thành phố đầu tư nhiều hơn nữa để nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư thêm nhân lực, trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Nếu tuyến y tế cơ sở có chất lượng dịch vụ tốt, người dân chúng tôi không ai muốn lên tuyến trên", ông Nguyễn Văn Trung (xã Tân Hội, Ðan Phượng) chia sẻ.

Trạm trưởng Trạm y tế Tân Hội Trần Thị Mai Hương cho biết, trạm đã được biên chế đủ định biên với mười cán bộ y tế. Khối lượng công việc nhiều, hoạt động đồng thời cả mô hình phòng khám bác sĩ gia đình với quản lý sức khỏe toàn dân, trạm đã làm tốt vai trò của mình.Tuy nhiên, điểm khó khăn hiện nay là trạm chỉ có một bác sĩ được đi học mô hình phòng khám bác sĩ gia đình.Vì vậy, bà Mai Hương đề xuất thành phố cần mở thêm các lớp đào tạo ngắn hạn về y học gia đình cho cán bộ trạm y tế và tăng cường đưa bác sĩ tuyến trên về hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, sở đã tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ trạm y tế; phối hợp các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện E, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Tim Hà Nội hỗ trợ các trạm y tế. Sở Y tế cũng chú trọng nâng cao điều kiện khám bệnh, chữa bệnh cho người dân tại các trạm y tế, bằng cách sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí lại các phòng chuyên môn; bổ sung trang thiết bị y tế và cung ứng đầy đủ danh mục thuốc tương đương với tuyến trên khi có các bác sĩ tuyến trên về hỗ trợ khám, chữa bệnh tại trạm.

Các trung tâm y tế quận, huyện đã làm việc với BHYT địa phương để chuyển thẻ BHYT về trạm y tế điểm khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, góp phần giảm chi phí và đưa dịch vụ y tế có chất lượng đến gần người dân.

Trước bài toán thiếu hụt nhân lực có trình độ cao ở tuyến y tế cơ sở, khiến cho người bệnh thường xuyên vượt tuyến để khám, chữa bệnh, ông Nguyễn Khắc Hiền khẳng định, cùng với việc thu hút bác sĩ về công tác tại trạm y tế, ngành y tế Hà Nội tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp, tạo môi trường làm việc tốt để bác sĩ yên tâm công tác, gắn bó và đóng góp nhiều hơn nữa cho y tế cơ sở. Ðồng thời, tạo thuận lợi nhất cho người dân được khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, tư vấn điều trị và chăm sóc sức khỏe hiệu quả ngay tại địa phương.

Thực tế cho thấy, số lượng người bệnh đến khám, chữa bệnh tại bốn trạm y tế điểm nhiều hơn. Số lượng người bệnh tăng khoảng 30 - 40% so với trước khi triển khai thực hiện. Ðồng thời, những người bệnh mắc đái tháo đường, tăng huyết áp được lập hồ sơ quản lý bệnh không lây nhiễm ngay tại trạm y tế. Cùng với việc xây dựng các trạm y tế điểm, ngành y tế Hà Nội cũng quan tâm phát triển các trạm y tế trong toàn thành phố với 100% số trạm y tế đạt Tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế xã. Hy vọng, trong thời gian tới, mô hình này sẽ thu hút ngày càng nhiều người dân đến khám, chữa bệnh góp phần giải bài toán quá tải cho tuyến trên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/39315702-nang-cao-chat-luong-y-te-co-so.html