Nam thanh niên đánh bà bầu 8 tháng sau va chạm giao thông bị xử lý thế nào?

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt do va chạm giao thông trên đường giữa 2 xe máy, nam thanh niên đã sử dụng vũ lực tấn công 2 người ngồi trên chiếc xe va chạm với mình, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai 8 tháng.

Khoảng 21h ngày 21/9, tại khu vực ngã tư Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng (đoạn gần bến xe Mỹ Đình), quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy. Mặc dù cả 2 phương tiện không có quá nhiều thiệt hại nhưng nam thanh niên đi xe SH BKS: 29L1 - 559.95 vẫn lao xuống kiếm chuyện, tấn công 2 người ngồi trên chiếc xe va chạm với mình, trong đó có 1 người phụ nữ đang mang thai 8 tháng.

Vụ hành hung chỉ dừng lại khi có người lao tới can ngăn. Đáng nói, nam thanh niên cao to đi xe SH còn buông những lời đe dọa người phụ nữ đang mang thai và hống hách dọa người.

Hình ảnh vụ va chạm giao thông dẫn tới việc người đàn ông đẩy ngã 1 phụ nữ đang mang thai (Ảnh cắt từ clip)

Theo tìm hiểu, chiếc xe mang SH mang BKS: 29L1 - 559.95 không phải do người đàn ông trên đăng ký mà do chị Nguyễn Thị Lan A. đăng ký với cơ quan công an vào ngày 11/01/2016. Theo thông tin đăng ký, chủ của chiếc xe Honda SH có địa chỉ tại tổ dân phố 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, TP Hà Nội và vẫn đang được lưu hành.

Còn người phụ nữ mang thai tháng thứ 8 bị nam thanh niên đi xe SH hành hung là chị Mai Phương. Hiện tại, sức khỏe của chị Phương đã dần ổn định, phần tay và chân bị thương do ngã xuống đường vẫn đau nhức, thai nhi may mắn an toàn.

Tuy nhiên, ảnh hưởng tâm lý của vụ việc vẫn khiến chị Phương có cảm giác ám ảnh và lo sợ bị người đàn ông gây tai nạn tìm kiếm để hành hung.

Chiều 24/9, lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đã mời nam thanh niên nói trên đến làm việc.

"Bước đầu nam thanh niên thừa nhận. Tuy nhiên, do tình tiết vụ việc khá phức tạp nên phường đã chuyển vụ việc lên Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra xử lý", lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 thông tin.

Trao đổi với PV về vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Điều 20 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm".

Pháp luật nghiêm cấm công dân sử dụng vũ lực để giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh, trừ trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc tình thế cấp thiết. Hậu quả xảy ra đến đâu thì sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật.

Theo Luật sư Thơm, xét hành vi của đối tượng thấy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt do va chạm giao thông trên đường giữa 2 phương tiện xe mô tô, chưa gây thiệt hại gì đáng kể mà sử dụng vũ lực tấn công 2 người ngồi trên chiếc xe va chạm với mình, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai 8 tháng. Hậu quả 2 người bị chấn thương và điều trị tại bệnh viện.

Hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn đã xâm hại đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. Mặt khác, hành vi của đối tượng còn gây thương tích cho 1 người phụ nữ mà đối tượng biết đang mang thai. Phụ nữ đang mang thai là một trong những đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Đánh giá hành vi của đối tượng thấy đã có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích. Tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm e, i Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Vị luật sư nêu quan điểm, tuy nhiên, để có căn cứ xử lý về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 thì người bị hại cần thiết phải có đơn yêu cầu xử lý theo quy định tại Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại.

Điều này quy định: "Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết". Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của Cơ quan chuyên môn trong tố tụng hình sự càng cao thì đối tượng càng phải chịu hình phạt càng lớn, tương ứng với định khung tăng nặng theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Điều 134. Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

………………………………..

e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

i) Có tính chất côn đồ;

Tuệ An

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nam-thanh-nien-danh-ba-bau-8-thang-sau-va-cham-giao-thong-bi-xu-ly-the-nao-255657.htm