Thực tế ở thành phố Hải Phòng cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo tiền đề, động lực quan trọng để Hải Phòng đạt được thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực.
Chiều nay 9-6, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội.
Từ chủ trương lớn của Trung ương, việc sắp xếp lại bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang tạo ra những bước chuyển tích cực trong hoạt động quản lý nhà nước. Mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ người dân tốt hơn từng bước được hiện thực hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Chiều 9/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Thành phố. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả sau một năm Thủ đô triển khai cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó, Hà Nội đã giảm từ 526 xã, phường, thị trấn xuống còn 126 đơn vị hành chính cấp xã.
Thủ tướng giao Bộ Tư pháp xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số và hoàn thành trước 15-6.
Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã chủ động tham mưu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt.
Chiều 8-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thanh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn.
Sáng 8-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (01/7/2025 - 01/7/2026), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
HNN - Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào ổn định, kết quả phát triển kinh tế - xã hội đang trở thành thước đo trực tiếp năng lực lãnh đạo, điều hành. Qua đó, tạo động lực đổi mới và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.
Sau một năm mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng hành cùng hệ thống chính trị bảo đảm bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt và hiệu quả.
Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh mặt tích cực, vẫn tồn tại nhiều hạn chế, vướng mắc về nhân lực công nghệ thông tin tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh những kết quả đạt được, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội sau một năm vận hành cũng cho thấy rõ những áp lực mới, đặt ra nhiều thách thức trong tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Khối lượng công việc ngày càng lớn, trong khi trách nhiệm không ngừng gia tăng, đang trở thành 'điểm nghẽn' lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay. Thực tế này đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ để bộ máy cơ sở vận hành hiệu quả hơn.
Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động theo hướng hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, cấp ủy, chính quyền xã Yên Phú đã có nhiều nỗ lực, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành; từng bước khắc phục khó khăn, đưa mô hình chính quyền mới đi vào hoạt động hiệu quả.
Qua 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đồng Nai đã ghi nhận những tín hiệu kinh tế khởi sắc với mức tăng trưởng quý I/2026 đạt 9,76%.
LTS: Ngày 1-7-2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử của nền hành chính khi Hà Nội cùng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường. Sau một năm triển khai, những chuyển biến rõ nét trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội đã cho thấy hiệu quả bước đầu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy nhằm hướng đến xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân.