Để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Chính phủ xác định tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện không gian phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.
Tôn trọng người dân, nắm rõ địa bàn và hiểu được tâm tư, nguyện vọng cũng như điểm mạnh, yếu của đội ngũ cán bộ… là cách mà nhiều lãnh đạo cơ sở đã vận dụng trong quá trình triển khai và điều hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân. Tuy nhiên, vẫn còn không ít 'điểm nghẽn' cần tháo gỡ để bộ máy mới vận hành hiệu quả.
HNN.VN - Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, bộ máy mới cơ bản hoạt động thông suốt, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị và phục vụ người dân. Hội nghị sơ kết toàn quốc không chỉ nhìn lại kết quả đạt được mà còn xác định những yêu cầu mới nhằm đưa cuộc cải cách đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Một năm sau khi mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được đưa vào vận hành, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết do Bộ Chính trị tổ chức sáng 1/7/2026 không chỉ là bản tổng kết về công tác tổ chức cán bộ và quản trị Nhà nước.
Mô hình 'Cán bộ, đảng viên xã Đức Trọng tiên phong gương mẫu, quyết tâm hành động vì Nhân dân phục vụ' được Đảng ủy xã Đức Trọng, Lâm Đồng triển khai từ ngày 1/1/2026 với mục tiêu xây dựng văn hóa công vụ dựa trên tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương và sự tận tâm phục vụ Nhân dân. Điểm mới của mô hình là gắn việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với những hành động, công việc cụ thể hằng ngày; đồng thời, gắn với công tác đánh giá cán bộ.
Ngày 30-6, Đảng ủy xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tư duy của bộ máy công quyền đang chuyển từ 'quản lý' sang 'phục vụ' đã rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với dân, tạo nền tảng cho một phương thức quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì dân.
Không có cuộc cải cách nào được khẳng định chỉ bằng những quyết định hành chính. Giá trị của một chủ trương lớn không nằm ở ngày nghị quyết được ban hành, cũng không dừng lại ở thời điểm bộ máy mới chính thức vận hành mà được đo bằng khả năng đi vào thực tiễn, vượt qua những thách thức trong quá trình triển khai và tạo ra những chuyển biến thiết thực trong đời sống người dân.
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị.
Thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ sắp xếp địa giới hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đến đào tạo đội ngũ cán bộ và thúc đẩy chuyển đổi số. Đây được xác định là những nền tảng quan trọng giúp chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ người dân.
Sáng 1/7, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, giai đoạn tới cần nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực ở một số lĩnh vực chuyên môn vẫn là khó khăn lớn, đòi hỏi những giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.
Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy xã Sín Chéng được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.