Bão số 1 áp sát khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), tốc độ gió ghi được giật cấp 11 khiến cây xanh trên nhiều tuyến phố bị bật gốc, nhà mái tôn bị tốc mái.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Do ảnh hưởng của bão số 1, từ trưa 4/7, một số nơi trên địa bàn Hà Nội đã có mưa. Dự kiến, mưa còn tiếp diễn đến ngày 5/7. Kéo theo đó, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố cũng đối diện nguy cơ bị ngập.
Đến 16h ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h.
Tiếp tục cập nhật...
Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, trong đó cao điểm ứng phó với Bão số 1 (Maysak).
Ứng phó bão số 1, các địa phương ven biển, hải đảo Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án theo phương châm '4 tại chỗ', bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và tàu thuyền.
Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (Maysak), hàng nghìn tàu thuyền tại Quảng Ninh đã hối hả tìm nơi neo đậu. Mặc cho mưa lớn trắng trời, nhiều ngư dân vẫn đội mưa, chạy đua với thời gian để gia cố lại khối tài sản lớn nhất của mình trước khi bão đổ bộ.
Chiều 4/7, bão số 1 (Maysak) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km, duy trì sức gió cấp 9, giật cấp 11 và tiếp tục áp sát đất liền. Trước nguy cơ mưa lớn, dông lốc và ngập úng do hoàn lưu bão, Hà Nội đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó theo phương châm '4 tại chỗ'.