Nạn đói trầm trọng, sinh kế bị hủy hoại, tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng là những tác động mà đại dịch Covid-19 gây ra đối với nhiều nước. Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các hoạt động nhân đạo và có bước đi lớn hơn để hỗ trợ các nền kinh tế đang đối mặt nạn đói trên diện rộng. Tuy nhiên, giá lương thực liên tục leo thang càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.
Liên hợp quốc (LHQ) vừa thông báo sẽ sử dụng 100 triệu USD trong quỹ khẩn cấp của cơ quan này nhằm giúp bảy quốc gia phòng ngừa nạn đói, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn đang hình thành ở khu vực Trung Đông, châu Phi. Xung đột, lũ lụt, hạn hán đẩy nhiều quốc gia vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.
Ngày 17-11 (giờ địa phương), Liên hợp quốc (UN) đã trích 100 triệu USD từ ngân sách khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại 7 quốc gia có nguy cơ cao nhất do xung đột, suy giảm kinh tế, biến đổi khí hậu và đại dịch toàn cầu Covid-19.
Theo kế hoạch phân bổ, khoảng 30 triệu USD sẽ được gửi tới Yemen, 15 triệu USD dành cho Afghanistan, 15 triệu USD cho Đông Bắc Nigeria. các nước Nam Sudan, CHDC Congo cũng có tên trong danh sách.
Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock ngày 17/11 cho biết tổ chức này sẽ sử dụng 100 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để giúp đỡ 7 quốc gia ngăn chặn nạn đói.
Một báo cáo mới của LHQ công bố hôm 10/11 đã cảnh báo nạn đói và sự di cư của người dân trên toàn cầu, vốn đã ở mức cao kỷ lục trước khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 xảy ra, có thể 'tăng vọt' khi những người di cư và những người phụ thuộc vào nguồn kiều hối đang cạn kiệt phải tìm kiếm việc làm để hỗ trợ gia đình của họ.
Các yếu tố xung đột, suy giảm kinh tế, khí hậu khắc nghiệt và đại dịch COVID-19 đang đẩy Burkina Faso, Nigeria, Nam Sudan, Yemen đến nạn đói trầm trọng.