Nam Phi huy động quân đội chống bài ngoại
Trước tình hình các vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài đang lan rộng, Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki hôm 21.5 đã cho phép huy động quân đội tham gia ngăn chặn làn sóng bạo lực này.
Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/5/23/240201.tno
Tin mới
Truyền thông Anh dẫn lời một quan chức cấp cao Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành phần lớn thời gian trong cuộc gặp ngày 29/7 để thảo luận về vấn đề Iran.
Các tên lửa mới nhất của Iran có khả năng tấn công các mục tiêu ở Kyiv mà không gặp vấn đề gì, một nhà phân tích người Nga cảnh báo.
Pakistan ngày 30/7 khẳng định các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn đang được duy trì, bất chấp việc Washington vừa tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đã xây dựng kế hoạch tiến hành các đợt không kích kéo dài từ 10 đến 14 ngày, nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Iran, trong bối cảnh các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau tiếp diễn trên khắp Trung Đông.
NATO xác nhận vật thể rơi xuống lãnh thổ Ba Lan sáng 30/7 là một tên lửa của Liên bang Nga, sau khi vụ việc làm dấy lên cuộc điều tra của giới chức Ba Lan về hành vi vi phạm không phận của một quốc gia thành viên NATO.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan và phá hủy các tiêm kích F-35 của Mỹ để trả đũa việc Washington tập kích đảo Qeshm của Iran khiến 3 người thiệt mạng.
Hơn 6 năm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch vẫn là chủ đề gây tranh cãi.
CENTCOM xác nhận không kích hàng chục mục tiêu tại Iran để đáp trả vụ tấn công tên lửa, đồng thời tiết lộ hơn 50.000 lính Mỹ đang trực chiến ở Trung Đông.








