Nam Long bổ sung tài sản đảm bảo cho 1.000 tỷ đồng trái phiếu của IFC

CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa có nghị quyết phê duyệt bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản trái phiếu với Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC).

Nam Long VCD có vốn điều lệ 2.388 tỷ đồng, trong đó Nam Long sở hữu 91,59% vốn. Ảnh minh họa: Minh Phong - MekongASEAN

Nam Long VCD có vốn điều lệ 2.388 tỷ đồng, trong đó Nam Long sở hữu 91,59% vốn. Ảnh minh họa: Minh Phong - MekongASEAN

HĐQT Nam Long chấp thuận việc thế chấp bổ sung 12,868 triệu cổ phần phổ thông tại CTCP Nam Long VCD để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan tới trái phiếu phát hành cho IFC, theo hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 28/3/2022.

Nhằm tài trợ và đầu tư cho các dự án, vào năm 2022, Nam Long đã phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng cho IFC. Trái phiếu có thời hạn 7 năm, lãi suất từ 9,35% - 12,94%/năm. Tính đến cuối quý 2/2024, trái phiếu được đảm bảo bởi 182,55 triệu cổ phiếu, tương đương 76,4% vốn Nam Long VCD.

Sau khi bổ sung, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu sẽ là 81,8% vốn điều lệ của Nam Long VCD, trong đó, 73,5% thuộc sở hữu của Nam Long, 8,3% thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang. Theo báo cáo định giá phát hành ngày 23/8/2024 của Công ty TNHH PwC, tài sản đảm bảo có giá trị 3.343 tỷ đồng.

Nam Long VCD được thành lập năm 2011 nhằm phát triển khu đô thị mới Waterpoint quy mô 355 ha tọa lạc tại Bến Lức, Long An. Đây là một trong các đô thị vệ tinh của TP HCM, đồng thời là tâm điểm của vùng động lực kinh tế TP. Hồ Chí Minh ‐ Đồng bằng sông Cửu Long.

Waterpoint là dự án có quy mô lớn nhất của Nam Long Group. Trong năm 2018, Nam Long đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác Nhật (Southgate Urban Development Co., Ltd.) và các nhà đầu tư trong nước nhằm phát triển khu đất 164,9 ha trong tổng số 355 ha. Hiện tại công ty đang thực hiện phát triển dự án Waterpoint giai đoạn 2 cho khu đất còn lại.

Tính đến cuối năm 2023, Nam Long VCD có vốn điều lệ 2.388 tỷ đồng, trong đó Nam Long sở hữu 91,59% vốn.

Trong năm 2024, Nam Long lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 6.657 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phân bổ về công ty mẹ đạt 506 tỷ đồng, tăng 109% và 4,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Nam Long vẫn còn cách khá xa kế hoạch kinh doanh, khi trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 457 tỷ đồng và 95 tỷ đồng, giảm 61,5% và 62% so với nửa đầu năm 2023. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 68 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 13,4% kế hoạch đề ra.

Minh Phong

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nam-long-bo-sung-ta-i-sa-n-da-m-ba-o-cho-1000-ty-do-ng-trai-phieu-cu-a-ifc-34172.html