Nam du khách Hàn Quốc lãnh án vì tổ chức sử dụng ma túy tại căn hộ cao cấp
Chủ căn hộ không biết việc thuê nhà để sử dụng ma túy nên không bị xử lý hình sự.
Chiều 26-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Kim Gil (sinh năm 1984, quốc tịch Hàn Quốc) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Về hình phạt bổ sung, tòa áp dụng hình phạt trục xuất Kim Gil ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong án phạt.
HĐXX nhận định quá trình điều tra và tại tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ, hoàn cảnh gia đình của bị cáo khó khăn.
Theo cáo trạng, vào khoảng 5 giờ 20 ngày 8-5-2024, Công an huyện Nhà Bè phối hợp Công an xã Phước Kiển kiểm tra hành chính một căn hộ thuộc khu Nam Sài Gòn Residences. Tại thời điểm kiểm tra, có 5 người trong căn hộ gồm Kim Gil, Kim Woong (cùng quốc tịch Hàn Quốc) 3 phụ nữ người Việt Nam.
Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 5 người đều dương tính với ma túy.

Nam du khách Hàn Quốc lãnh án vì tổ chức sử dụng ma túy tại căn hộ cao cấp ở TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ
Quá trình điều tra xác định Kim Gil nhập cảnh Việt Nam ngày 24-4-2024. Đến tối 6-5, Kim Gil đến một quán karaoke (tại khu vực Bùi Viện, quận 1) mua một viên MDMA và một gói Ketamine từ một người lạ (không rõ lai lịch) tại khu vực Bùi Viện với giá 3,5 triệu đồng.
Ngày 7-5, Kim Woong nhập cảnh Việt Nam. Tối cùng ngày, Kim Gil và Kim Woong đến hát karaoke trên đường Pasteur, quận 1 và gặp ba cô gái nói trên. Tại đây, Kim Gil rủ cả ba về căn hộ mình thuê để sử dụng ma túy, có trả tiền cho các cô.
Khoảng 23 giờ cùng ngày, Kim Woong đưa ba cô gái lên căn hộ, trong khi Kim Gil chuẩn bị ma túy và dụng cụ. Sau đó, cả năm người cùng sử dụng ma túy tại phòng khách. Kim Gil sử dụng MDMA đầu tiên rồi chia Ketamine cho những người còn lại bằng cách dùng thẻ cư dân để “kẻ hàng”.
Sau khi sử dụng xong, Kim Gil thu dọn các vật dụng và vứt vào túi rác. Kết quả lời khai và đối chất giữa các đối tượng trùng khớp với các chứng cứ thu thập được.
Cơ quan điều tra kết luận Kim Gil là người tổ chức việc sử dụng ma túy cho nhiều người, hành vi thuộc trường hợp nghiêm trọng theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, ba cô gái bị xử phạt hành chính; Kim Woong bị phạt tiền và trục xuất khỏi Việt Nam.
Chủ căn hộ không biết việc thuê nhà để sử dụng ma túy nên không bị xử lý hình sự.
Tại tòa, bị cáo khai rằng, bị cáo và người bạn đến quán karaoke ở Bùi Viện thì gặp ba cô gái nói trên (đây là lần đầu gặp ba cô gái này) và rủ về căn hộ bị cáo thuê. Khi được HĐXX hỏi bị cáo có trả tiền cho ba cô gái thì bị cáo cho biết do các cô gái đề nghị việc trả tiền.
Bị cáo Kim Gil cũng cho biết, do không am hiểu quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý sử dụng chất ma túy, đến khi bị bắt thì bị cáo mới biết mình đã vi phạm pháp luật.
“Pháp luật Việt Nam quy định nghiêm khắc về tội phạm ma túy, bị cáo khi đến đất nước khác phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước sở tại” - vị chủ tọa nói.
Nói lời sau cùng, bị cáo Kim Gil thừa nhận hành vi vi phạm của mình và đã ăn năn hối cải, mong HĐXX khoan hồng để bị cáo trở về với xã hội.