Năm 2024, Đức cấp cho Ukraine tới 80 xe tăng Leopard

Quân đội Đức (Bundeswehr) đã công bố bản danh sách vũ khí cung cấp cho Ukraine vào năm 2024, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5.

Quân đội Đức (Bundeswehr) đã công bố bản danh sách của chính quyền Berlin về số lượng vũ khí sẽ được gửi đến Ukraine trong năm tới.

Điều đáng lưu ý là nó không bao gồm tên lửa tầm xa Taurus và xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 mới, mà chỉ bao gồm xe tăng Leopard 1A5.

Tuy nhiên, chính phủ Đức cũng để ngỏ khả năng bản danh sách có thể được mở rộng tùy theo sự diễn biến của tình hình xung đột Nga-Ukraine.

Theo danh sách này, vào năm 2024, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM, pháo tự hành Gepard; 80 chiếc xe tăng Leopard 1A5, 450 xe bọc thép các loại bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh “Marders”; cùng với các hệ thống pháo và khoảng 230 nghìn viên đạn pháo.

Ngoài ra, danh sách còn có các loại cầu phao lắp ghép và xe công trình kỹ thuật công binh, máy bay không người lái, hệ thống rà phá bom mìn, cũng như hệ thống radar phản pháo.

Ngoài ra, Đức cũng công bố kế hoạch đào tạo khoảng 10 nghìn quân nhân Ukraine tại lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, đồng minh Hoa Kỳ sẽ không thể gửi thêm vũ khí và thiết bị cần thiết để giúp đỡ Lực lượng Vũ trang Ukraine, nếu chương trình tài trợ hiện nay đang bị đình đốn không được phê duyệt. Điều này đã được thư ký báo chí của bộ quốc phòng Mỹ Patrick Ryder công bố.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba lưu ý rằng, những thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường không phải là lý do để đình chỉ hoặc chấm dứt hỗ trợ quân sự. Điều này xảy ra sẽ chỉ gây hại cho phương Tây.

Đồng thời, người đứng đầu bộ Ngoại giao Ukraine nhắc lại rằng, chính quyền Kiev sẽ không tham gia đối thoại với Moscow, ngay cả khi Lực lượng Vũ trang Ukraine hoàn toàn thiếu nguồn lực.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-2024-duc-cap-cho-ukraine-toi-80-xe-tang-leopard-post670158.html