Mỹ thử lửa át chủ bài siêu thanh Dark Eagle, gửi thông điệp tới Trung Quốc

Quân đội Mỹ vừa triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh 'Đại bàng đen' (Dark Eagle) tới Australia để tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre 2025 quy mô lớn. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên một hệ thống tên lửa siêu thanh phóng từ mặt đất của Mỹ được đưa ra nước ngoài.

Mỹ thử lửa “át chủ bài siêu thanh”

Theo giới phân tích, cột mốc quan trọng này là động thái phô diễn sức mạnh chứng minh khả năng triển khai nhanh chóng các loại vũ khí tấn công tiên tiến nhất của Mỹ tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hệ thống tên lửa siêu thanh Đại bàng Đen của Mỹ. Ảnh: X Screengrab

Hệ thống tên lửa siêu thanh Đại bàng Đen của Mỹ. Ảnh: X Screengrab

Lực lượng Đặc nhiệm Đa miền số 3 (3MDTF) đóng tại Hawaii, Mỹ đã vận chuyển hệ thống này đến Lãnh thổ phía Bắc của Australia trong khuôn khổ Cuộc tập trận Talisman Sabre 2025, một cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Australia được thiết kế nhằm tăng cường khả năng tương tác và thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu của hai quốc gia.

Đô đốc Samuel J. Paparo, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ cho rằng: "Việc đưa hệ thống Đại bàng đen tới Australia đánh dấu một thành tựu quan trọng của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ, xác nhận khả năng của lục quân trong việc triển khai, định vị, thực hiện chỉ huy và kiểm soát (C2) hệ thống này trong môi trường tiền phương".

Ông Paparo cho biết thêm, cuộc tập trận này thể hiện "năng lực triển khai sức mạnh và hỗ trợ phòng thủ của Mỹ đối với Australia, quốc gia mà ông mô tả là "đồng minh chủ chốt của Washington trong khu vực".

Mặc dù đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa siêu thanh trên bộ được triển khai hoạt động bên ngoài lục địa Mỹ, nhưng đây không phải là lần đầu vũ khí siêu thanh của Mỹ được sử dụng ở nước ngoài. Vào tháng 3/2024, Không quân Mỹ đã thử nghiệm Vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không (ARRW) AGM-183A từ một máy bay ném bom B-52 hoạt động ngoài khơi Guam.

Dark Eagle gồm có tên lửa đẩy lớn mang theo phương tiện lướt siêu vượt âm (C-HGB). Khi tên lửa đẩy đạt đến độ cao và tốc độ phù hợp, nó sẽ phóng C-HGB, lướt ở tốc độ siêu thanh khi lao tới mục tiêu.

Theo một số nguồn tin, tốc độ bay của C-HGB có thể lên tới Mach 5, tức là gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Khi C-HGB tách khỏi bộ tăng áp, nó sẽ lướt với tốc độ cao về phía mục tiêu. Sự kết hợp giữa tốc độ và khả năng cơ động khiến việc đánh chặn gần như không thể xảy ra với các hệ thống phòng không hiện tại. Mỗi tổ hợp Dark Eagle bao gồm bốn bệ phóng có khả năng bắn tới 8 tên lửa.

Gửi thông điệp tới Trung Quốc

Với việc triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Đại bàng Đen tới Australia, Mỹ dường như gửi đi thông điệp họ sẵn sàng đặt một số hệ thống tấn công tiên tiến nhất gần Trung Quốc.

Động thái này phản ánh mong muốn ngày càng gia tăng của Washington trong việc đưa vũ khí tiên tiến vào khu vực và có thể mở đường cho việc triển khai tại các quốc gia như Nhật Bản, Philippines hoặc Hàn Quốc trong tương lai.

“Đại bàng đen” được thiết kế không chỉ cho các cuộc tấn công tầm xa, mà còn đặc biệt để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD). Các hệ thống đa tầng này bao gồm tên lửa, radar và các công cụ tác chiến điện tử mà các cường quốc như Trung Quốc sử dụng để ngăn chặn các lực lượng nước ngoài hoạt động tự do tại các khu vực tranh chấp, đặc biệt là gần Đài Loan và Biển Đông.

Thông qua việc triển khai tên lửa siêu thanh tại Australia, Mỹ đang chứng minh rằng lực lượng của nước này có khả năng xuyên thủng các lá chắn phòng thủ A2/AD và tấn công nhanh chóng các mục tiêu có giá trị cao.

Đại tá Wade Germann, Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm 3MDTF, mô tả đợt triển khai này là một "cột mốc quan trọng" đối với quân đội Mỹ, thể hiện khả năng "triển khai và vận hành nhanh chóng các năng lực tiên tiến để hỗ trợ đồng minh và đối tác quan trọng.

"Cuộc tập trận này thể hiện cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Australia và an ninh của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời nêu bật sức mạnh của quan hệ đối tác với Lực lượng Phòng vệ Australia", ông Germann nói.

Dự đoán phản ứng khó lường của Bắc Kinh

Bà Meia Nouwens, thành viên cấp cao về chính sách quốc phòng và hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho rằng, Bắc Kinh có thể coi những đợt triển khai này là một nỗ lực có chủ đích nhằm phá hoại hệ thống A2/AD của họ và nhắm vào các cơ sở nội địa. Khi đó, Bắc Kinh có thể gia tăng việc triển khai trên bộ, trong đó có cả tên lửa thông thường và tên lửa hạt nhân để đáp trả.

Bà Nouwens và một số nhà phân tích cảnh báo, những động thái như vậy có nguy cơ leo thang thành một cuộc cạnh tranh vũ trang toàn diện, làm mất ổn định cấu trúc an ninh vốn đã mong manh của khu vực. Mối lo ngại này ngày càng gia tăng khi báo cáo do các tác giả Kyle Balzer và Dan Blumenthal gửi lên tổ chức tư vấn Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) cho rằng các chiến lược gia Trung Quốc coi việc triển khai hệ thống tên lửa chính xác tầm xa này là mối đe dọa hiện hữu đối với khả năng răn đe và an ninh quốc gia. Các nhà phân tích Trung Quốc cảnh báo những hệ thống này có thể được triển khai trong một cuộc tấn công phủ đầu vào Lực lượng Tên lửa Trung Quốc khi khủng hoảng xảy ra vì thế Bắc Kinh cần phải nhanh chóng phát triển những biện pháp đối phó.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Asia Times, National Security Journal

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/my-thu-lua-at-chu-bai-sieu-thanh-dark-eagle-gui-thong-diep-toi-trung-quoc-post1220628.vov