Mỹ rót thêm tiền hỗ trợ nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan của Bờ Biển Ngà

Tại Bờ Biển Ngà - điểm dừng chân thứ 2 trong chuyến công du 4 quốc gia châu Phi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/1 cam kết tài trợ thêm 45 triệu USD để giúp giải quyết xung đột và mang lại ổn định cho vùng duyên hải Tây Phi.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara tại Yamoussoukro ngày 23/1. (Nguồn: AFP)

Khoản tài trợ bổ sung được công bố trong cuộc gặp của ông Blinken với Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara sáng 23/1. Theo đó, khoản tài trợ sẽ bổ sung thêm cho gói 300 triệu USD mà Mỹ đã cam kết đầu tư vào khu vực ven biển Tây Phi trong hai năm qua.

Ông Blinken đánh giá cao sự lãnh đạo của Bờ Biển Ngà trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và bạo lực, đồng thời hoan nghênh nước này "tăng cường huấn luyện quân sự lên 15 lần và đầu tư vào công tác bảo vệ dân sự".

Trong những năm gần đây, Bờ Biển Ngà là một trong số các quốc gia ven biển Tây Phi bị ảnh hưởng bởi các cuộc nổi dậy của nhiều lực lượng Hồi giáo cực đoan bắt nguồn từ Mali năm 2012 và lan rộng khắp khu vực Sahel.

(theo France24)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-rot-them-tien-ho-tro-no-luc-chong-chu-nghia-cuc-doan-cua-bo-bien-nga-258650.html